Thế giới

6 trẻ em Đông Phi bị giết để lấy bộ phận cơ thể

Nghi phạm là người thân của một số nạn nhân bị bắt sau khi các em bị mất tay, chân, tai và răng.

Emmanuel Festo, 13 tuổi, người Tanzania, sang New York lắp chi giả hồi tháng 9/2015, sau khi bị một người lạ chặt đứt một cánh tay và ngón tay, cố rút lưỡi và nhổ răng. Ảnh: Reuters

.Các nhà chức trách ở tây nam Tanzania, đất nước ở Đông Phi cho hay hồi đầu tháng 12 năm ngoái, 10 trẻ em mất tích ở Njombe. Các em bị đưa khỏi nhà vào buổi tối, khi bố mẹ bận bán hàng ngoài chợ, theo BBC.

Hôm 28/1, họ phát hiện 6 xác trẻ em mất tích, tuổi từ hai đến 9. Các em bị lấy đi tai và răng. Một số thi thể mất tay chân. 4 em được tìm thấy vẫn còn sống.

Cảnh sát bắt một nghi phạm là họ hàng gần với ba đứa trẻ là anh em cùng một nhà. Báo chí địa phương đưa tin một số thầy phù thủy trong vùng phán rằng bộ phận cơ thể người có tính năng đặc biệt, mang lại giàu có và may mắn.

"Đó là mê tín. Nhiều người tin rằng làm theo lời phù thủy, họ sẽ được may mắn", Ruth Msafiri, ủy viên huyện Njombe cho hay. "Chúng tôi kêu gọi các bậc phụ huynh và người giám hộ hãy cảnh giác, dạy con cái cách nhận biết người xấu".

Tác giả: Hồng Hạnh

Nguồn tin: Báo VnExpress

  Từ khóa: Đông Phi , bạo hành , trẻ em

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP