Đẹp

6 mẹo 'bỏ túi' giúp bạn kẻ viền mắt dễ dàng hơn bao giờ hết

Tạo nhiều chấm nhỏ trên mí mắt trước rồi nối liền lại giúp đường kẻ mắt không bị lem nhem.

Nếu vẫn còn run tay khi kẻ viền mắt, bạn hãy dùng bút chì kẻ mắt viền trước một đường mảnh lên sát mí rồi mới dùng bút kẻ mắt nước tô đậm lên trên.

Một mẹo nhỏ khác giúp bạn kẻ đường viền mắt không lem, không đứt đoạn là chấm nhiều chấm nhỏ trên đường mí mắt trước rồi nối liền lại.

Khi không muốn kẻ viền mắt màu đen mà không có sẵn bút kẻ mắt màu khác, bạn có thể dùng cọ kẻ viền mắt đã được làm ẩm, lấy một chút màu mắt rồi kẻ sát mí.

Nếu lỡ tay kẻ viền mắt quá đậm, bạn có thể dùng bút kẻ mắt màu da kẻ đè lên trên.

Trang điểm mắt khói sẽ dễ dàng hơn nếu bạn dùng bút kẻ cùng màu phấn mắt, vẽ hình dấu thăng (#) ở hốc mắt trước rồi dùng cọ tán đều.

Nếu không có bút kẻ mắt nước, bạn có thể dùng cọ lấy màu từ cây mascara và vẽ viền mí như bình thường.

Tác giả: Giang Nguyên

Nguồn tin: ngoisao.net

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP