Tin địa phương

4 ca COVID-19 liên quan đến KCN Đà Nẵng không có khả năng lây sang công nhân

Mấy ngày qua, trên mạng xã hội lan truyền thông tin về 6 ca mắc COVID-19 trong các khu công nghiệp (KCN) của TP. Đà Nẵng. Thông tin không chính xác này đã khiến nhiều công nhân lo ngại.

Ngành y tế Đà Nẵng vừa xác nhận, chỉ có 4 ca mắc COVID-19 từng làm việc tại KCN và Khu công nghệ cao tại Đà Nẵng, nhưng hầu hết các ca này đều không có khả năng lây nhiễm, bởi đã được cách ly từ trước.

Bác sĩ Tôn Thất Thạnh, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP. Đà Nẵng (CDC Đà Nẵng) cho biết, nhân viên thợ máy Công ty in Kiến.Vn, Khu Công nghiệp An Đồn đi làm lần cuối cùng vào ngày 18/6. Ngày 19/6, người này xét nghiệm lại đã phát hiện dương tính với virus SARS-CoV-2. Ngành Y tế Đà Nẵng đã khoanh vùng lấy mẫu xét nghiệm 30 ca liên quan đều có kết quả âm tính.

Khu Công nghiệp An Đồn, Đà Nẵng vẫn sản xuất bình thường.


Về trường hợp một bệnh nhân nhà tại khu vực tam giác Hoàng Hoa Thám-Lý Thái Tổ-Lê Duẩn và làm việc ở một xưởng thuộc Nhà máy sản xuất linh kiện hàng không vũ trụ Đà Nẵng, Công ty UAC, Khu Công nghệ cao Đà Nẵng cũng đã được cách ly từ trước. Cụ thể, ngày 18/6, anh này nghỉ làm việc và ngày 19/6, cùng mẹ đi xét nghiệm thì phát hiện người mẹ dương tính với virus SARS-CoV-2, còn người này có kết quả âm tính và được cách ly ngay. Đến ngày 20/6, công nhân này được xét nghiệm lại cho kết quả dương tính. Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các KCN Đà Nẵng lập tức khoanh vùng lấy mẫu xét nghiệm cho hơn 650 trường hợp liên quan, tất cả đều âm tính.

"Như vậy, xét về yếu tố dịch tễ, công nhân này hoàn toàn không có khả năng lây nhiễm tại Khu công nghệ cao. Hàng trăm người liên quan đã có kết quả xét nghiệm âm tính là điều đương nhiên", Giám đốc CDC Đã Nẵng nhấn mạnh.

CDC Đà Nẵng cũng thông tin thêm về BN13864 - là nhân viên Công ty TNHH Daiwa Việt Nam, có ngày cuối cùng đi làm là 18/6. Ngày 20/6, công nhân này xét nghiệm cho kết quả âm tính và ngày 22/6, xét nghiệm lại trong khu cách ly thì cho kết quả dương tính.

BN13867 làm bảo vệ tại bưu điện Đà Nẵng (138 Nguyễn Lương Bằng), thu gom giấy tại nhà máy in (Đường số 10, Khu công nghiệp Hòa Khánh), ngày cuối cùng đi làm là 18/6. Sau đó, nhân viên bảo vệ này có yếu tố liên quan đến khu tam giác Hoàng Hoa Thám-Lý Thái Tổ-Lê Duẩn nên được cách ly. Ngày 19/6, kết quả xét nghiệm của người này là âm tính và ngày 22/6, xét nghiệm lại cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Các doanh nghiệp sản xuất tại các Khu công nghiệp ở Đà Nẵng thực hiện tốt các quy định phòng, chống dịch COVID-19.

Tất cả 4 trường hợp nêu trên từng làm việc tại các KCN Đà Nẵng, đều không có khả năng lây nhiễm cho các công nhân khác. Ông Phan Văn Sơn, Phó Chánh Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng cho biết: "Về tình hình dịch tại KCN, không phải cứ nghe tin là Đà Nẵng có người nhiễm tại Khu Công nghiệp là nói dịch đã xâm nhập. Các thông tin dịch tễ đã rõ ràng và phải thông tin lại cụ thể"./.

Tác giả: Thanh Hà

Nguồn tin: Báo VOV

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP