Pháp luật

2 thuyền viên nhảy xuống biển bỏ trốn sau khi gây án

Trên đường trở về đất liền, 2 thuyền viên xô xát với nhau khiến một người tử vong. Sau khi gây án, hung thủ và đồng bọn đã nhảy xuống biển bỏ trốn.

Ngày 1/8, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Thuận An (huyện Phú Vang, Thừa Thiên - Huế) cho biết đơn vị vừa được tàu cá của ngư dân bàn giao 2 người liên quan đến một vụ án mạng trên biển.

Hai người được bàn giao là Nguyễn Văn Long và Nguyễn Ngọc Đầu, cùng là thuyền viên tàu cá QB 92643TS do ông Nguyễn Văn Thân (47 tuổi, trú huyện Bố Trạch, Quảng Bình) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng.

Tàu cá Quảng Bình, nơi xảy ra vụ án mạng. Ảnh: L.P.

Theo lời khai người liên quan, sáng 30/7, Long, Đầu cùng 7 thuyền viên khác trên tàu QB 92643TS đánh bắt cá ở vùng biển xa. Xích mích xảy ra, Nguyễn Ngọc Đầu đánh nhau với nam thuyền viên cùng quê Quảng Bình tên Phạm Văn Thiết.

Thấy Đầu bị đánh, Long cầm dao tấn công anh Thiết khiến nạn nhân bị thương, tử vong trên đường vào đất liền cấp cứu.

22h cùng ngày, khi tàu QB 92643TS cách cửa biển Thuận An khoảng 40 hải lý, Long và Đầu nhảy xuống biển bỏ trốn.

Hai người này sau đó được tàu cá của một ngư dân ở huyện Phú Vang cứu, đưa vào bờ bàn giao cho Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Thuận An.

Cảng Thuận An, địa điểm bàn giao 2 người liên quan đến vụ án mạng trên tàu Quảng Bình. Ảnh: Google Maps.

Tác giả: Điền Quang

Nguồn tin: zing.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP