Xã hội

2 ngư dân mất tích, 1 người đột quỵ trên biển

Mấy ngày qua, có 2 ngư dân Bình Định mất tích và 1 ngư dân bị đột quỵ rồi tử vong khi đang hoạt động khai thác thủy hải sản trên biển.

Chiều 15/1, Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Bình Định cho biết, tàu cá BĐ 96559 TS, công suất 800 CV, trên tàu có 14 người, chủ tàu là ông Vũ Thành Hoàng (trú xã Hoài Thanh, huyện Hoài Nhơn, Bình Định), thuyền trưởng là ông Phan Văn Thẩm (trú xã Tam Quan Nam, huyện Hoài Nhơn) đang trên hành trình đưa thi thể thuyền viên La Quanh Thanh (47 tuổi) bị đột quỵ dẫn đến tử vong tối 14/1.

Ngư dân Bình Định hoạt động trên các vùng biển luôn đối diện với những rủi ro (ảnh minh họa)


Theo đó, lúc 8 giờ ngày 14/1, khi tàu cá BĐ 96559TS đang hoạt động ở vùng biển có tọa độ 09040’N-115036’E (cách Đông Đông Nam đảo Sinh Tồn Đông/Quần đảo Trường Sa khoảng 64 hải lý), thì ông Thanh bị đột quỵ. Đến 20 giờ cùng ngày, ông Thanh tử vong.

Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Bình Định cũng cho biết, tàu cá BĐ 95755 TS, chủ tàu kiêm thuyền trưởng là ông Nguyễn Tấn Về (trú xã Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn), có thuyền viên Đỗ Mười mất tích lúc 1h ngày 11/1 ở vùng biển có vị trí tọa độ 13007’N-116059’E. Hiện tàu BĐ 95755 TS và các tàu trong tổ đội đã dừng tìm kiếm thuyền viên Mười và đang hành trình về bờ.

Trong khi đó, tàu cá BĐ 95428 TS, công suất 760 CV, trên tàu có 6 thuyền viên, chủ tàu là ông Trần Văn Ngọc, thuyền trưởng là ông Trần Văn Hoàng (cùng ở xã Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn), có 1 thuyền viên là Trần Văn Đông (35 tuổi, trú xã Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn) bị rơi xuống biển mất tích.

Theo thông tin, lúc 1h ngày 12/1, khi tàu đang hoạt động ở vùng biển có tọa độ 12050’N-114020’E (cách đảo Song Tử Tây 88 hải lý về hướng Bắc) thì sóng đánh mạnh làm thuyền viên Đông rơi xuống biển mất tích. Hiện nay, tàu BĐ 95428 TS và các tàu trong tổ đội liên kết vẫn đang tìm kiếm thuyền viên mất tích nhưng không có kết quả.

Tác giả: Doãn Công

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP