Pháp luật

2 đối tượng cắt đứt gân tay, cướp tiền và điện thoại của tài xế taxi ở Bình Dương đã ra đầu thú

Tại đoạn đường đất vắng người ở phường Tân Hiệp, thị xã Tân Uyên, Nhân và Đình bất ngờ dùng dao khống chế anh Hoa, cướp hơn 9 triệu đồng cùng 3 chiếc điện thoại di động rồi tẩu thoát.

Ngày 5/10, trao đổi với PLO, Công an thị xã Tân Uyên (Bình Dương) cho biết hai nghi can Lê Văn Nhân (25 tuổi) và Võ Thanh Đình (27 tuổi, cùng có HKTT tại Cà Mau), là hai người dùng dao tấn công tài xế taxi cướp tài sản vào ngày 30/9, đã đến cơ quan công an đầu thú.

Tại cơ quan công an, Nhân khai lên Bình Dương làm việc và tạm trú tại phường Tân Hiệp, thị xã Tân Uyên, Bình Dương. Trước khi vụ cướp diễn ra vài ngày, Đình từ Cà Mau lên chỗ Nhân chơi.

2 đối tượng Võ Thanh Đình và Lê Văn Nhân. Ảnh : Vietnamnet

Ngày 29/9, hai người rủ nhau qua TP Biên Hòa (Đồng Nai) vui chơi quá đà nên hết tiền tiêu xài. Lúc này, cả hai bàn nhau đi cướp để có tiền ăn chơi.

Theo Vietnamnet, khoảng 1h ngày 30/9, 2 đối tượng đón taxi do tài xế Hoàng Hương Hoa (SN 1977, ngụ Đồng Nai) điều khiển từ khu vực TP Biên Hòa về thị xã Tân Uyên.

Đến đoạn đường đất vắng người tại phường Tân Hiệp, thị xã Tân Uyên, 2 đối tượng bất ngờ dùng dao khống chế anh Hoa, cướp hơn 9 triệu đồng cùng 3 chiếc điện thoại di động rồi tẩu thoát.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: PLO.

Sau sự việc, anh Hoa bị dao cắt đứt gân tay do kháng cự. Ngay sau đó, anh Hoa được người dân gần đó đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Sau khi gây án, biết bị công an truy bắt nên sáng ngày 5/10 các đối tượng đã đến công an đầu thú.

Tác giả: Yến Nguyễn (Tổng hợp)

Nguồn tin: saostar.vn

  Từ khóa: cướp giật , tài xế taxi

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP