Xã hội

109 khách du lịch tại Sầm Sơn phải nhập viện vì bị ngộ độc

Ngày 25 và 26/9, bệnh viện Đa khoa TP Sầm Sơn đã tiếp nhận 109 khách du lịch bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn uống tại Trung tâm điều dưỡng Chữ thập đỏ.

Ngày 27/9, ông Lê Thành Đồng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa TP Sầm Sơn xác nhận, trong 2 ngày qua, bệnh viện đã tiếp nhận 109 bệnh nhân là khách du lịch bị ngộ độc thực phẩm.

Theo ông Đồng, vào khoảng 9h30 ngày 25/9, bệnh viện Đa khoa TP Sầm Sơn đã tiếp nhận lượng lớn bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau bụng, buồn nôn, đi ngoài, sốt.

Trung tâm điều dưỡng Chữ thập đỏ, nơi 109 du khách lưu trú và bị ngộ độc thực phẩm. (Ảnh; A.Thắng)

Sang ngày 26/9, tiếp tục có nhiều bệnh nhân nhập viện trong tình trạng bệnh lý tương tự. Tổng số bệnh nhân bị ngộ độc thức ăn lên tới 109 người.

Bệnh viện Đa khoa TP Sầm Sơn bị quá tải đột xuất, đã phải huy động gấp đôi nhân lực, trang thiết bị để đáp ứng điều trị số bệnh nhân trên.

Những bệnh nhân kể lại, sau khi ăn uống tại Trung tâm điều dưỡng Chữ thập đỏ (thuộc Trung ương hội Chữ thập đỏ Việt Nam, đường Hồ Xuân Hương, phường Bắc Sơn, TP Sầm Sơn) thì đều bị tình trạng nôn, đau bụng, đi ngoài.

Bước sang ngày 27/9, tất cả các bệnh nhân ngộ độc thức ăn đều hồi phục, đã xuất viện về nhà.

Những bệnh nhân trên đều thuộc công nhân nhà máy dệt Yên Lạc, Hòa Bình đến Sầm Sơn để nghỉ mát. Đoàn khách này lưu trú tại Trung tâm điều dưỡng Chữ thập đỏ và ăn uống tại đây.

Tuy nhiên, tối ngày 27/9, trao đổi với PV Pháp luật Plus qua điện thoại, ông Phạm Gia Long, Chánh văn phòng UBND TP Sầm Sơn nói: “Tôi không nắm được thông tin này”.

Tác giả: Hoàng Anh Thắng

Nguồn tin: Pháp Luật Plus

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP