Trong nước

Ông Phạm Minh Chính được bầu làm Thủ tướng

Với đa số phiếu tán thành, Quốc hội bầu ông Phạm Minh Chính giữ cương vị Thủ tướng, kế nhiệm ông Nguyễn Xuân Phúc.

Chiều 5/4, tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội họp phiên toàn thể thông qua Nghị quyết bầu ông Phạm Minh Chính làm Thủ tướng.

Nghị quyết bầu chức vụ Thủ tướng với ông Phạm Minh Chính được Quốc hội thông qua với 96,25% đại biểu tán thành.

Tân Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Trước đó, ngày 2/4, Quốc hội thông qua Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Thủ tướng với ông Nguyễn Xuân Phúc để bầu làm Chủ tịch nước.

Sáng 5/4, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trình Quốc hội đề cử ông Phạm Minh Chính, Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương để bầu làm Thủ tướng.

Ông Phạm Minh Chính sinh ngày 10/12/1958, quê quán xã Hoa Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hoá. Ông là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, XIII; Bí thư Trung ương Đảng khóa XII; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, XII, XIII; Đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Ông được phong quân hàm Trung tướng Công an Nhân dân.

Trước khi được phân công làm Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, ông Phạm Minh Chính từng giữ các chức vụ Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, Thứ trưởng Bộ Công an.

Tác giả: XUÂN TRƯỜNG

Nguồn tin: Báo VTC News

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP