Giáo dục

Nhiều học sinh đi du học, Hà Nội tuyển bổ sung 256 chỉ tiêu vào trường chuyên

Học kỳ 2 năm học 2019-2020, trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ tuyển bổ sung nhiều nhất với 80 học sinh lớp 10 và 22 em lớp 11; Hà Nội - Amsterdam tuyển 61 em.

Theo thông báo tuyển bổ sung vào lớp chuyên học kỳ 2 năm học 2019-2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội ngày 8/1, tổng chỉ tiêu tuyển vào 11 lớp chuyên của hai khối 10 và 11 trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ là 102.

Với trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, tổng chỉ tiêu là 61, trong đó 53 chỉ tiêu lớp 10 và 8 em lớp 11.

Trường THPT Chu Văn An tuyển bổ sung 28 em lớp 10 và 21 em lớp 11. Trong khi đó, trường THPT Sơn Tây tuyển thêm 43 học sinh lớp 10, không tuyển thêm lớp 11, theo Dân trí.

Chỉ tiêu cụ thể vào từng lớp chuyên của các trường như sau:

Chỉ tiêu vào từng lớp chuyên của các trường chuyên ở Hà Nội.

Như vậy, trong số 250 chỉ tiêu trên, Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ tuyển bổ sung nhiều nhất với 80 học sinh lớp 10 và 22 em lớp 11; Hà Nội - Amsterdam tuyển 61 em.

Thí sinh đủ điều kiện thi tuyển bổ sung sẽ làm bài thi vào sáng 15/1. Khi thi tuyển, học sinh làm một bài thi của môn chuyên, thời gian 120 phút với học sinh thi chuyên Hóa học và Ngoại ngữ, 150 phút với các môn chuyên còn lại. Nội dung thi theo chương trình học kỳ I, Zing thông tin.

Học sinh trúng tuyển khi có điểm bài thi từ 7/10 trở lên. Kết quả được công bố vào khoảng 18 đến 20/1.

Số thí sinh đủ điều kiện dự thi thấp hơn chỉ tiêu

Trường hợp số học sinh trúng tuyển vào một trường nhiều hơn chỉ tiêu của trường đó thì Sở GD&ĐT sẽ lấy điểm từ cao xuống cho đến đủ chỉ tiêu.

Trao đổi với VnExpress, ông Nguyễn Hoàng Kim, Hiệu trưởng trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ, cho biết năm nay chỉ tiêu và số lượng đăng ký dự thi tuyển bổ sung vào trường nhiều hơn năm ngoái là do nhiều em không nhập học đợt đầu năm hoặc đi du học.

Theo kinh nghiệm mọi năm, lượng thí sinh đăng ký tuyển bổ sung nhiều nhưng số trúng tuyển ít bởi một số em bỏ thi dù đã đăng ký, một số không thể vượt qua mức điểm quy định (7/10) vì bài thi môn chuyên khó và điểm trúng tuyển thuộc vào khung giải quốc gia.

"Việc tuyển bổ sung không nhất thiết phải đủ theo chỉ tiêu. Điều quan trọng là những em trúng tuyển phải đủ điều kiện. 10 học sinh thi mà cả 10 em không đạt thì cũng thôi bởi nếu không đủ khả năng vào học trường chuyên, các em có thể bị quá sức, dẫn đến tự ti hoặc chịu nhiều tác động tiêu cực khác", ông Kim nói.

Tác giả: Lê Lan (Tổng hợp)

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

  Từ khóa: trường chuyên , tuyển sinh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP