![]() |
Khu đô thị công nghệ FPT - Đà Nẵng. Ảnh: Hạ Vĩ |
Theo kế hoạch vừa phê duyệt, toàn TP có 406 dự án nằm trong diện thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng.
Tính đến đầu năm 2026, tổng số hồ sơ chưa bàn giao mặt bằng lên đến 46.928 trường hợp, bao gồm hơn 10.000 hồ sơ đất ở, gần 24.000 hồ sơ đất nông nghiệp, gần 3.000 hồ sơ các loại đất khác.
Đặc biệt, còn hơn 18.000 ngôi mộ cần được di dời để phục vụ thi công.
Để thực hiện khối lượng công việc này, Đà Nẵng dự kiến bố trí nguồn lực tài chính lên đến hơn 5.039 tỷ đồng.
TP Đà Nẵng xác định danh mục các dự án trọng điểm cần hoàn thành dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng để sớm đưa vào sử dụng, tiêu biểu như Dự án đường sắt tốc độ cao, Khu đô thị công nghệ FPT, Khu đô thị Hòa Quý, dự án giao thông Cẩm Lệ (giai đoạn 2), mở rộng Bệnh viện Đà Nẵng...
Để đảm bảo tiến độ, UBND TP Đà Nẵng đã giao trách nhiệm cụ thể cho các xã, phường lập kế hoạch chi tiết theo từng tuần, tháng; phân công cán bộ theo dõi sát sao từng trường hợp cụ thể.
Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì rà soát, báo cáo kịp thời các vướng mắc vượt thẩm quyền.
Trung tâm Phát triển quỹ đất được giao tổng hợp báo cáo định kỳ, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn và đẩy mạnh giải ngân vốn.
Các chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ với đơn vị bồi thường để tiếp dân và vận động bàn giao mặt bằng đúng thời hạn.
Bên cạnh đó, các tổ chức đoàn thể, Mặt trận Tổ quốc và HĐND cấp xã sẽ tăng cường giám sát, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của người dân để phản ánh kịp thời, đảm bảo quyền lợi chính đáng của hộ gia đình trong diện giải tỏa.
Tác giả: Thái Nam
Nguồn tin: Báo Thanh Tra



