Xã hội

Hé lộ nội dung bức thư tuyệt mệnh nghi của đôi nam nữ rơi từ tầng 35 tử vong

Liên quan đến vụ việc đôi nam nữ rơi từ tầng 35 xuống đất tử vong ở Hà Nội, cơ quan chức năng cho biết họ phát hiện một bức thư tuyệt mệnh.

Theo thông tin đăng tải trên báo Kinh tế đô thị, nhận định ban đầu, đôi nam nữ này thuê căn hộ tầng 35, tòa nhà M1 của chung cư số 29 Liễu Giai (phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình) và có nhiều khả năng 2 người này nhảy lầu tự vẫn. Quá trình điều tra, cơ quan phát hiện thư tuyệt mệnh nghi do các nạn nhân để lại.

Trưa 10/9, báo Giao Thông đưa tin, thư tuyệt mệnh nghi do các nạn nhân để lại có nội dung: “Sau khi chết mà cơ thể còn lại gì như phấn mô, nội tạng thì xin hiến tặng chỉ mong cứu sống được ai đó”.

Trước đó, vào khoảng 23h50 tối 9/9, tại khu vực sân tòa nhà M1 của khu chung cư cao cấp, người dân phát hiện có 2 thi thể bị rơi xuống 1 nam, 1 nữ.

Công an phường Ngọc Khánh, các đội nghiệp vụ Công an quận Ba Đình đã có mặt điều tra làm rõ. Quá trình điều tra bước đầu xác nhận, 2 nạn nhân rơi từ tầng 35 xuống đất, tử vong.

Danh tính hai nạn nhân là Nguyễn Hoàng A. (SN 1996, địa chỉ ở tòa 24T khu Đô thị Trung Hòa, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội) và Nguyễn H. (SN 1996, ở khu Tập thể Lâm nghiệp, phường Quỳnh Lôi, Hai Bà Trưng, Hà Nội). 2 nạn nhân không phải là cư dân ở toà nhà này.

Hiện tại vụ việc vẫn đang tiếp tục được cơ quan chức năng làm rõ.

Tác giả: Han (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

  Từ khóa: bức thư , chung cư , đôi nam nữ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP