Pháp luật

Vụ hỏa hoạn 3 người trong gia đình tử vong: Bắt khẩn cấp anh trai nạn nhân

Liên quan đến vụ hỏa hoạn khiến 3 người trong gia đình tử vong ở Hưng Yên, cơ quan vừa bắt tạm giam anh trai nạn nhân. Bước đầu cơ quan công an xác nhận người này đã dùng xăng, phóng hỏa nhà em gái.

Ngày 17/3, cơ quan công an tỉnh Hưng Yên đã phối hợp với công an huyện Đông Anh (Hà Nội) bắt giữ Đào Danh Việt (SN 1961, trú tại Khoái Châu, Hưng Yên) và Lò Văn Hà (SN 1990, trú tại Phổng Lăng, Thuận Châu, Sơn La) để điều tra về hành vi giết người.

Lò Văn Hà và Đào Danh Việt. Ảnh: Công Lý

Việt và Hà được xác định là nghi can liên quan đến vụ cháy khiến 3 người trong gia đình tử vong tại thôn Lê Lợi, xã Nhuế Dương, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên lúc 0h ngày 16/3.

Đặc biệt, Đào Danh Việt là anh ruột của bà Đào Thị Chiến (53 tuổi, nạn nhân vụ hỏa hoạn).

Bước đầu xác định, do mâu thuẫn cá nhân nên Việt rủ Hà mua xăng, phóng hỏa nhà em gái. Việt đã mua can nhựa ở phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, sau đó đón Hà ở xã Kim Chung (hiện Hà đang làm thuê tại xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội). Trên đường về thôn Lê Lợi, Việt đã mua xăng ở tỉnh Hưng Yên.

Như tin tức đã đưa, vào khoảng 0h ngày 16/3, người dân phát hiện nhà ông Vương Gia Mười (53 tuổi) bị cháy dữ dội. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng tiến hành dập lửa. Tuy nhiên, ngọn lửa bùng phát dữ dội và lan rất nhanh.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Vietnamnet

Vụ hỏa hoạn khiến ông Vương Gia Mười và vợ là bà Đào Thị Chiến, người con trai út Vương Gia Cao Th. (SN 2008) tử vong. Cháu Nguyễn Vương Ngọc A. (SN 2012, cháu ngoại ông Mười) bị thương.

Hiện công an tỉnh Hưng Yên đang củng cố hồ sơ, tiến hành các bước tố tụng để khởi tố vụ án giết người và tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tác giả: Hoàng Yên (T/h)

Nguồn tin: Báo Đời sống và Pháp luật

  Từ khóa: bắt , Hưng Yên , cháy nhà

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP