Pháp luật

Vợ một Thượng tá biên phòng ở An Giang bị bắt tạm giam vì buôn lậu

Bà Vàng được cơ quan điều tra xác định có dấu hiệu phạm tội buôn lậu. Chồng của nữ bị can là thượng tá biên phòng, đang xin nghỉ phép.

Thông tin từ Công an TP Châu Đốc, tỉnh An Giang cho biết đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam bà Trần Thị Vàng (43 tuổi, ngụ phường Vĩnh Ngươn) về tội Buôn lậu. Bà Vàng là vợ của một thượng tá H.V.N., Phó phòng Phòng chống ma túy và tội phạm thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng An Giang.

Liên quan vụ án, hồi tháng 8, Công an TP Châu Đốc đã khởi tố bị can, cấm đi khởi nơi cư trú đối với Trần Thị Dũng (51 tuổi, chị bà Vàng) và Lê Văn Lên (31 tuổi, ở huyện An Phú) để điều tra cùng tội Buôn lậu.

Cảnh sát đọc lệnh bắt tạm giam bà Trần Thị Vàng


Theo điều tra, ngày 27/2, lực lượng của Công an tỉnh An Giang và TP Châu Đốc kiểm tra hành chính 3 căn nhà ở phường Vĩnh Ngươn. Trong đó, 2 căn nhà là của bà Vàng.

Cảnh sát đã giữ trên 1.140 sản phẩm cùng hơn 1,3 tấn hàng hóa xuất xứ nước ngoài, không hóa đơn, chứng từ. Vụ việc sau đó được giao cho Công an TP Châu Đốc thụ lý.

Đến tháng 7, Công an TP Châu Đốc khởi tố vụ án hình sự để điều tra. Số hàng hóa các bị can bị cáo buộc đã buôn bán trái phép qua biên giới trị giá hơn 300 triệu đồng.

Trước đó, Đảng ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang, đã họp và thống nhất kỷ luật cảnh cáo thượng tá H.V.N. Ông N. sau đó bị Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng cảnh cáo về mặt chính quyền.

Theo lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang, ông N. đang nghỉ phép.

Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Tác giả: Quốc Bảo

Nguồn tin: Pháp Luật Plus

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP