Kinh tế

Tỷ phú Mark Zuckerberg đút túi hơn 10 tỷ USD chỉ trong 24 giờ

Cổ phiếu của Meta tăng 14% hôm 27/4, giúp CEO Mark Zuckerberg vươn lên vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng 500 tỷ phú giàu nhất thế giới của Bloomberg.

Tỷ phú Mark Zuckerberg đã kiếm được 10,2 tỷ USD hôm 27/4 sau khi tuyên bố AI đang giúp Meta tăng lưu lượng truy cập vào Facebook và Instagram, nhờ đó mang về doanh thu quảng cáo cao hơn ước tính của các nhà phân tích.

Công ty truyền thông xã hội đã báo cáo doanh thu quý I/2023 đạt 28,65 tỷ USD, cao hơn 1 tỷ USD so với mức ước tính của các nhà phân tích.

Cổ phiếu của “gã khổng lồ” công nghệ đã tăng 14% trong giao dịch gần đây, đạt mức đóng cửa cao nhất kể từ ngày 2/2, khi công ty báo cáo kết quả kinh doanh quý IV/2022.

Tài sản của ông Zuckerberg nhờ đó đạt con số 87,3 tỷ USD, đưa ông lên vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng tỷ phú của Bloomberg. Đây cũng giá trị tài sản cao nhất mà CEO Meta đạt được trong hơn một năm qua.

Kết quả hôm 27/4 đã góp phần bù đắp cho những thiệt hại của nhà sáng lập Facebook trong năm 2022, khi giá trị tài sản ròng của ông giảm 57% (71 tỷ USD) do đầu tư mạnh tay vào metaverse và sự suy yếu của ngành công nghệ nói chung.

Cổ phiếu Meta đã giảm 64% vào năm ngoái nhưng đã phục hồi trở lại vào năm 2023, khi ông Zuckerberg quyết định thực hiện chiến lược “năm hiệu quả”, bao gồm việc cắt giảm các dự án không cần thiết và sa thải nhân viên.

Tính đến ngày 26/4, cổ phiếu của Meta đã tăng 74% kể từ đầu năm, trở thành cổ phiếu hoạt động tốt thứ hai trong S&P 500.

Mức tăng giá trị tài sản ròng lớn nhất trong một ngày của Zuckerberg là 12,5 tỷ USD vào ngày 2/2 và 11 tỷ USD vào khoảng một năm trước.

Tác giả: Nguyễn Tuyết

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

  Từ khóa: Mark Zuckerberg , tỷ phú

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP