Thể thao

Tuyển Việt Nam tiếp tục đứng số 1 Đông Nam Á

Bảng xếp hạng được FIFA công bố chiều 18.2 cho thấy tuyển Việt Nam vẫn đứng hạng 93 thế giới và đứng số 1 Đông Nam Á.

Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đã công bố bảng xếp hạng đầu tiên trong năm 2021, với không nhiều đột biến về vị trí. Tuyển Việt Nam vẫn vững vàng ở vị trí 93 thế giới, xếp hạng 14 Châu Á và số 1 Đông Nam Á. Đội bóng của huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn có 1258 điểm, giữ nguyên so với lần công bố gần nhất hôm 20.12.2020.

Vị trí 93 thế giới là thứ hạng cao nhất của tuyển Việt Nam trong 23 năm qua, sau lần đứng hạng 84 vào năm 1998. Trong gần 4 năm qua, tuyển Việt Nam đã tăng hạng mạnh nhất tại Đông Nam Á khi vươn từ hạng 112 thế giới (cuối năm 2017) đến vị trí 93 như hiện tại. Còn nếu tính từ năm 2010, đội đã tăng đến 44 bậc.

Tuyển Việt Nam đứng vị trí 14 Châu Á. Ảnh: AFC.

Tại Châu Á, 3 đội Nhật Bản, Iran và Hàn Quốc vẫn giữ vị trí đầu tiên. Họ lần lượt xếp hạng 27, 29 và 38 thế giới. Ở khu vực Đông Nam Á, tuyển Thái Lan đứng vị trí số 2 sau Việt Nam, dù đã tăng 1 hạng lên vị trí 110 thế giới. Xếp sau họ lần lượt là Philippines (hạng 124), Myanmar (137), Malaysia (153)…

Trong 1 tháng qua, tổng cộng có 43 trận đấu quốc tế, chủ yếu diễn ra ở Châu Phi (32 trận). Các trận đấu này đều tính là trận giao hữu nên không ảnh hưởng nhiều đến thứ hạng của các đội tuyển. Top 10 đội có thứ hạng cao nhất thế giới vẫn thuộc về Bỉ, Pháp, Brazil, Anh, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Argentina, Uruguay, Mexico và Italia.

Tác giả: NGUYỄN ĐĂNG

Nguồn tin: Báo Lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP