Thể thao

Tuyển Việt Nam khép lại năm 2019 bằng thứ hạng lịch sử trên BXH FIFA

Đội tuyển Việt Nam vẫn đứng số 1 Đông Nam Á, số 14 châu Á và 94 thế giới trên BXH FIFA tháng 12/2019.

ĐT Việt Nam giữ vững vị trí 94 trên BXH FIFA. Ảnh: VFF

Theo bảng xếp hạng (BXH) FIFA tháng 12/2019 mà Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) vừa công bố, tuyển Việt Nam đang có 1258 điểm.

Với số điểm này, thầy trò HLV Park Hang-seo tiếp tục đứng ở hạng 94 thế giới, 14 châu Á và số 1 tại Đông Nam Á. Đây là thứ hạng cao nhất của ĐT Việt Nam trên BXH FIFA trong 20 năm qua, trước đó Việt Nam đã từng đứng ở vị trí thứ 84 thế giới vào năm 1998.

Với thứ hạng này, ĐT Việt Nam tiếp tục bỏ xa "kình địch" Thái Lan (hạng 113 thế giới) tới 19 bậc. Xếp thứ 3 ở khu vực là đội tuyển Philippines với vị trí 124 thế giới với 1136 điểm.

"Những chiến binh sao vàng" đang là số 1 ở Đông Nam Á, đứng hạng 14 châu Á và 94 thế giới.

Theo bảng xếp hạng FIFA mới nhất thì đứng số 1 ở khu vực châu Á là Nhật Bản (hạng 28 thế giới), các vị trí tiếp theo là Iran (hạng 33), Hàn Quốc (hạng 40), Australia (hạng 42) và Qatar (hạng 55).

Ở top đầu BXH FIFA, đội tuyển Bỉ đã khép lại năm 2019 ở ngôi vị số 1 với 1765 điểm. Đây là năm thứ 2 liên tiếp đội tuyển Bỉ xếp đầu bảng khi kết thúc năm.

Các vị trí tiếp theo lần lượt là Pháp (1733 điểm), Brazil (1721 điểm), Anh (1661 điểm), Uruguay (1645 điểm)...

Sau khi tuyển U23 Việt Nam hoàn thành chiến dịch tại VCK U23 châu Á vào tháng 1/2020, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ có 3 trận đấu ở vòng loại World Cup 2022.

ĐT Việt Nam sẽ lần lượt gặp các đối thủ Malaysia (ngày 31/3), Indonesia (ngày 4/6) và UAE (ngày 9/6). Kết quả của những trận đấu này sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới vị trí của ĐT Việt Nam trên BXH FIFA.

Tác giả: Vi An

Nguồn tin: Báo Đời sống và Pháp luật

  Từ khóa: BXH FIFA , tuyển Việt Nam

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP