Pháp luật

Tù nhân nguy hiểm Triệu Quân Sự trốn khỏi trại giam lần thứ 4

Đang chấp hành án tù chung thân về tội giết người tại trại giam thuộc Bộ Quốc phòng, Triệu Quân Sự đã trốn thoát tại huyện Thạch Thành, Thanh Hóa

Tối 31/5/2022, Công an tỉnh Thanh Hóa phát đi thông báo khẩn cảnh báo nguy hiểm đối với phạm nhân Triệu Quân Sự (32 tuổi, quê huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên), đã trốn khỏi trại giam thuộc Cục Điều tra Hình sự, Bộ Quốc phòng, đóng ở xã Thành Long, huyện Thạch Thành.

Phạm nhân Triệu Quân Sự đã trốn khỏi trại giam lần thứ 4 khi đang chấp hành án tù chung thân.

Theo đó, khoảng 19h 17 cùng ngày, Sự đã trốn khỏi trại giam và được nhận định “đang lẩn trốn trong khu dân cư”.

Trước sự nguy hiểm của đối tượng rất manh động, chính quyền xã Thành Long và các xã lân cận lập chốt tại các thôn, truy tìm. Thông tin nhanh đến người dân, khuyến cáo "yêu cầu hạn chế ra khỏi nhà, đề phòng tình huống xấu xảy ra; người dân khi phát hiện không chủ động tiếp cận mà cần báo ngay cho cơ quan chức năng gần nhất”.

Đây là lần thứ 4 Triệu Quân Sự trốn trại và từng phạm các tội “”giết người, trộm cướp tài sản, đảo ngũ, trốn khỏi nơi giam giữ” với bản tính manh động, giỏi võ và đặc biệt nghiện game.

Trước khi phạm tội, Triệu Quân Sự là bộ đội, cấp bậc binh nhì, thuộc đại đội 1, tiểu đoàn 18, sư đoàn 3, Quân khu 1.

Ngày 22/8/2012, Sự trốn khỏi đơn vị, giết chết chủ quán cà phê Hương Sen ở phố Trường Lâm, Q.Long Biên (Hà Nội) để cướp nhẫn, bông tai bằng vàng. Hai ngày sau bị bắt. Ngày 15/3/2013, Tòa án Quân sự Quân khu 1 tuyên án Sự chung thân về các tội “”cướp tài sản, giết người và đào ngũ”.

Năm 2014, Sự đã trốn khỏi trại giam và nhanh chóng bị bắt trở lại.

Năm 2015, khi đang thụ án tại Trại giam Quân sự Khu vực miền Trung, Quân khu 5, Sự đã cùng một phạm nhân khác, cưa đứt song sắt phòng giam, trốn trại. Ngày 15/12/2015, sau nhiều ngày lang thang trộm cắp tài sản, Sự bị Cục Truy nã tội phạm Bộ Công an bắt khi đang chơi game tại một quán internet tại quận Nam Từ Liêm (Hà Nội).

Triệu Quang Sự được đánh giá là manh động, liều lĩnh, giỏi võ, từ giết người để cướp tài sản năm 2013.

Bản án số 03/2016/HSST ngày 16/6/2016 của Tòa án quân sự Quân khu 5 đã tuyên phạt đối với bị cáo Sự 3 năm tù về tội "Trốn khỏi nơi giam giữ" và 3 năm tù tội "Trộm cắp tài sản". Tổng hình phạt tù là chung thân.

Ngày 3/6/2020, khi đang thụ án tại trại giam T10, Quân khu 5, thuộc xã Bình Khương, H.Bình Sơn (Quảng Ngãi), Sự tiếp tục vượt ngục trốn thoát.

Trên đường trốn chạy, Sự đã lấy trộm điện thoại của một nữ công nhân, một chiếc xe máy biển 76X6-2978 để làm phương tiện tẩu thoát.

Đến đèo Hải Vân, do lực lượng CSGT truy bắt, Sự đã bỏ xe máy lại ven đường rồi vượt dốc, trốn vào rừng rậm. Ngày 18/6/2020, Sự bị bắt khi đang đánh game tại quán Internet TP Tam Kỳ, Quảng Nam.

Tòa án Quân sự Quân khu 5 ngày 18/12/2020 tiếp tục tuyên phạt Sự 3 năm tù về tội “”Trốn khỏi nơi giam giữ”” và 3 năm về “Trộm cắp tài sản’’. Tổng hình phạt tù là chung thân.

Tính đến thời điểm hiện tại, Triệu Quân Sự đã có 4 tiền án về các tội “Giết người, cướp tài sản, đào ngũ” năm 2013; tội “Trốn khỏi nơi giam giữ” năm 2014; tội “Trốn khỏi nơi giam giữ, cố ý gây thương tích, trộm cắp tài sản” năm 2016; tội “Trốn khỏi nơi giam giữ, trộm cắp tài sản” năm 2020.

Đặc điểm nhận dạng: đối tượng Triệu Quân Sự cao 1.62m, sống mũi thẳng, da ngăm đen, nốt ruồi cách 1 cm ngay sau đuôi lông mày trái.

Cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa thông báo, ai phát hiện đối tượng, không chủ động tiếp cận đối tượng, đề nghị thông báo cơ quan công an hoặc quân đội nơi gần nhất. Hoặc gọi theo số điện thoại 0983736704

Tác giả: Hoàng Anh Tháng

Nguồn tin: Pháp luật Plus

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP