Giáo dục

Trường Đại học Y Hà Nội có hiệu trưởng mới

PGS.TS.BS Đoàn Quốc Hưng, Phó hiệu trưởng Đại học Y Hà Nội, được giao thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của hiệu trưởng nhà trường từ tháng 10.

Ngày 22/10, Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức lễ công bố Quyết định công nhận Hội đồng trường, Chủ tịch Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020-2025 và Quyết định giao thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của hiệu trưởng.

Theo đó, căn cứ Quyết định số 3945/QĐ-BYT ngày 14/9/2020, GS.TS.BS. Tạ Thành Văn được Bộ Y tế công nhận là Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Y Hà Nội và trở thành Chủ tịch Hội đồng trường đầu tiên trong lịch sử Nhà trường.

Đồng thời, Bộ trưởng Bộ Y tế cũng giao thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội đối với PGS.TS.BS Đoàn Quốc Hưng - Phó Hiệu trưởng thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của hiệu trưởng. Cụ thể, Quyết định do Thứ trưởng Y tế Trần Văn Thuấn trao ngày 22/10 tại Đại học Y Hà Nội. PGS Hưng đảm nhận công việc từ người tiền nhiệm là GS Tạ Thành Văn từ tháng 10.

Thứ trưởng Y tế Trần Văn Thuấn trao quyết định giao thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn hiệu trưởng cho PGS Đoàn Quốc Hưng (trái). Ảnh: HMU

Được biết, ông Hưng, sinh năm 1968 tại Hà Nội, quê quán Tiên Lữ, Hưng Yên, tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội năm 1991, sau đó học tiếp bác sĩ nội trú tại trường. Trong hai năm 1997 và 2000, ông tốt nghiệp hai khóa đào tạo về phẫu thuật mạch máu tại Pháp; năm 2003 và 2007 học xong khóa phẫu thuật lồng ngực tại Đài Loan.

Ông từng làm Trưởng phòng Quản lý Đào tạo sau đại học, Đại học Y Hà Nội; Phó trưởng khoa Phẫu thuật Tim mạch - Lồng ngực Bệnh viện Việt Đức; giữ chức Phó hiệu trưởng Đại học Y Hà Nội từ tháng 1/2019. Ông được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng ba năm 2017.

Đại học Y Hà Nội được thành lập năm 1902, là trường lâu đời nhất Việt Nam Trường là cơ sở giáo dục nghiên cứu đa ngành, có năng lực trong việc tạo ra các sản phẩm tinh hoa cho nền y học, góp phần nâng cao vị thế của đất nước. Mỗi năm, trường tuyển khoảng 1.100 sinh viên, trong đó 400 em cho ngành Y khoa (Bác sĩ đa khoa). Điểm chuẩn ngành này của trường luôn ở trong top đầu của cả nước. Trường được nhận Huân chương Lao động hạng nhất (1982), Huân chương Kháng chiến hạng nhất (1972) và nhiều giải thưởng khác.

Tác giả: Hoàng Hà (TH)

Nguồn tin: doisongplus.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP