Xã hội

Quảng Nam: Quả đồi sập xuống đè bẹp nhà dân sau tiếng nổ lớn

Vụ sạt lở đã gây sập nhà làm một người dân bị thương và một cột điện bị đổ.

Báo Công an Nhân dân online đưa tin, trưa 18/11, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam cho biết, do mưa lớn từ tối 15/11 đến nay đã gây sạt lở tại nhiều khu vực trên địa bàn huyện.

Gần nhất, khoảng 8h sáng nay (18/11), khu vực đồi phía sau nhà ông Trần Hữu Phước (trú tại tổ Trung Thị, thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My) bị sạt lở, gây sập nhà ông Phước và làm ngã đổ cột điện gần nhà.

Vụ sạt lở khiến người dân thất thần bỏ chạy.

Theo báo Tổ quốc, vào thời điểm trên, các nhân chứng cho biết nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn trước khi cả ngọn đồi đổ xuống tổ Trung Thị.

Vụ sạt đã vùi lấp hoàn toàn ngôi nhà ông Trần Hữu Phước. Rất may mắn, ông Phước ở trong nhà nhưng đã kịp chạy thoát ra ngoài và bị thương nặng ở vùng mặt.

"Chúng tôi đang đứng nói chuyện thì nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn. Đất đá sau đó cứ đổ ầm ầm xuống nên mọi người kéo nhau mà chạy đi trốn, rất may chạy trốn kịp chứ không thì bị vùi trong đất rồi.

Đất đá đổ thẳng xuống nhà thằng Phước, lúc này nó ở trong nhà chạy bán sống bán chết nên mới thoát được, chỉ bị thương", bà H. hàng xóm nhà ông Phước, kể lại.

Hiện trường vụ việc.

Ngay sau khi nhận được tin báo, các cơ quan chức năng ở địa phương đã huy động lực lượng di dời 18 hộ dân tại chung quanh khu vực sạt lở; đồng thời vận động người dân ở các khu vực có nguy cơ sạt lở di chuyển đến nơi an toàn.

Theo dự báo, mưa lớn vẫn còn tiếp tục diễn ra tại khu vực miền núi huyện Bắc Trà My; trong 24 giờ tới, lượng mưa tại địa phương dự báo từ 250 đến 350mm.

Tác giả: Quốc Tiệp

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

  Từ khóa: sạt lỡ , nổ lớn , Quảng nam

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP