Xã hội

Ninh Bình: Một học sinh lớp 8 tử vong trong tư thế treo cổ

Người thân hốt hoảng phát hiện cháu P.T.D đang trong tư thế treo cổ tại phòng ngủ chốt trái cửa.

Sáng 24/6, Công an tỉnh Ninh Bình xác nhận địa phương vừa xảy ra vụ việc đau lòng về một học sinh cấp 2 chết trong tư thế treo cổ.

Cụ thể, vào khoảng 17h30 ngày 22/6, Công an huyện Hoa Lư (Ninh Bình) nhận được tin báo của Công an xã Ninh Hòa về việc khoảng 17h cùng ngày gia đình cháu P.T.D (SN 2008, trú thôn Quán Vinh, xã Ninh Hòa) phát hiện D khóa trái cửa bên trong ở phòng ngủ tầng 2 của gia đình. Ngay sau đó, gia đình đã phá cửa xông vào thì thấy D đã treo cổ tự tử bằng dây dù trên hộc cửa ra vào. Thấy vậy, gia đình nhanh chóng đưa D đến bệnh viện cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.

Ảnh minh họa

Được biết, nạn nhân hiện đang là học sinh lớp 8 tại một trường THCS trên địa bàn. Phía gia đình cho biết, cháu D có học lực tốt, trước giờ không mâu thuẫn với ai. Vào buổi trưa cùng ngày do D chơi điện tử bị bố mắng nên lên tầng 2 cho đến khi phát hiện sự việc trên.

Nhận được tin báo vụ việc, công an đã có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Tác giả: Linh Nhi

Nguồn tin: Pháp luật Plus

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP