Thế giới

Hàn Quốc chấn động vụ nữ sinh cấp 2 bị 69 sinh viên cưỡng hiếp tập thể ít nhất 100 lần

Ngày 1/12, một bản kiến nghị với hơn 10.000 chữ ký đã được gửi tới nhà Xanh với tiêu đề: "Đề nghị công khai danh tính của 69 sinh viên nước ngoài đã cưỡng hiếp tập thể nữ sinh cấp 2".

Nội dung trong bản kiến nghị cũng đề cập đến việc yêu cầu xử lý thật nghiêm các nghi phạm để trả lại công bằng cho các nạn nhân.

Một nữ sinh bị hàng chục sinh viên xâm hại.

Trước đó, ngày 30/11, Cơ quan Cảnh sát Gangwon thông báo rằng họ đang điều tra 69 sinh viên và cựu sinh viên của một trường đại học tại địa bàn về các cáo buộc hiếp dâm. Các nghi phạm bị cáo buộc đã xâm hại một nữ sinh cấp 2 hơn 100 lần kể từ tháng 12/2020.

Hầu hết các nghi phạm là sinh viên nước ngoài đến từ Nepal và Bangladesh. Họ đã tiếp cận cô gái và đưa ra nhiều cách ép buộc và về lời nói lẫn vũ lực để quan hệ tình dục với thiếu nữ.

Có thông tin cho rằng cô gái này sau đó đã bị đối xử như nô lệ tình dục và bị tấn công tình dục bởi rất nhiều sinh viên và cả sinh viên đã tốt nghiệp của Đại học Kyungdong. Những kẻ yêu râu xanh này đã "giới thiệu" và rủ nhau xâm hại tình dục nạn nhân.

Sự việc được tiết lộ vào tháng 8/2021 khi nạn nhân chia sẻ với giáo viên chủ nhiệm ở trường, và giáo viên này đã ngay lập tức trình báo cảnh sát. Cảnh sát đã tiến hành điều tra tất cả sinh viên có liên quan.

69 nghi phạm đều là sinh viên người nước ngoài.


30 sinh viên trong số này sống ngay trong ký túc xá của trường, còn lại sống ở bên ngoài. Một vài nghi phạm đã tốt nghiệp và trở về quê nhà. Tất cả những kẻ tình nghi này hiện đều đã bị cơ quan điều tra Hàn Quốc cấm xuất cảnh.

30 sinh viên trong số này sống ngay trong ký túc xá của trường, còn lại sống ở bên ngoài. Một vài nghi phạm đã tốt nghiệp và trở về quê nhà. Tất cả những kẻ tình nghi này hiện đều đã bị cơ quan điều tra Hàn Quốc cấm xuất cảnh.

Tác giả: Mộc Miên

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP