![]() |
Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trợ lý Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Tiến Khoa phát biểu |
Cùng tham gia đoàn có Cục trưởng Cục Quản trị Văn phòng Quốc hội Phạm Đức Thảo, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính Văn phòng Quốc hội Vũ Thị Thu Nga cùng đại diện các đơn vị thuộc Văn phòng Quốc hội.
Khảo sát thực tế, xem xét toàn diện các kiến nghị đầu tư, sửa chữa
Trong chương trình khảo sát, đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra nhiều khu vực đang có dấu hiệu xuống cấp; nghe báo cáo hiện trạng, phương án sửa chữa và trao đổi về tính cấp thiết của từng hạng mục đầu tư.
Báo cáo với đoàn công tác, Phó Cục trưởng Cục Quản trị, kiêm Giám đốc Nhà khách Quốc hội tại Đà Nẵng Nguyễn Văn Định cho biết, sau gần một thập kỷ hoạt động, đơn vị từng bước khẳng định hiệu quả của mô hình tự chủ tài chính, vừa hoàn thành nhiệm vụ chính trị, vừa phát triển hoạt động kinh doanh, tạo nguồn lực đầu tư phát triển.
![]() |
Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ, nhân viên Nhà khách Quốc hội tại Đà Nẵng |
Trong 6 tháng đầu năm 2026, công suất phòng bình quân đạt 87,31%, tăng 7,45% so với cùng kỳ năm trước; tổng doanh thu ước đạt 73,3 tỷ đồng, tăng 26,3%; lợi nhuận trước thuế đạt 16,9 tỷ đồng, tăng hơn 74%; số nộp ngân sách nhà nước khoảng 7,2 tỷ đồng, tăng hơn 141% so với cùng kỳ năm 2025.
Thu nhập bình quân của người lao động đạt 12,39 triệu đồng/người/tháng. Đến hết tháng 6/2026, đơn vị đã trích lập lũy kế Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp 111,6 tỷ đồng, trong đó sử dụng 2,21 tỷ đồng để sửa chữa một số hạng mục cấp thiết, số dư quỹ còn khoảng 109,4 tỷ đồng.
Tuy nhiên, theo lãnh đạo Nhà khách, việc khai thác với cường độ cao, bình quân phục vụ gần 74.000 đêm phòng và hơn 152.000 lượt khách mỗi năm, cùng điều kiện khí hậu ven biển khiến nhiều hạng mục xuống cấp, ảnh hưởng đến chất lượng phục vụ. Trong khi đó, thủ tục đầu tư, mua sắm công còn nhiều thay đổi, quy trình thẩm định qua nhiều cấp khiến không ít dự án kéo dài, khi được phê duyệt thì dự toán không còn phù hợp với thực tế.
![]() |
Quang cảnh buổi làm việc |
Từ đó, Nhà khách kiến nghị lãnh đạo Văn phòng Quốc hội xem xét phê duyệt chủ trương đầu tư nâng cấp tổng thể cơ sở vật chất giai đoạn 2026 - 2027 với tổng kinh phí hơn 43,05 tỷ đồng từ Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp; đồng thời đề nghị hoàn thiện quy trình sử dụng Quỹ theo hướng tăng cường phân cấp, đẩy nhanh công tác thẩm định, hướng dẫn thanh quyết toán, tháo gỡ vướng mắc về nghĩa vụ tiền thuê đất, ưu tiên tổ chức nhiều hoạt động của Quốc hội tại Nhà khách và sớm kiện toàn Ban Giám đốc.
Hoàn thiện cơ chế, xây dựng lộ trình đầu tư đồng bộ và hiện đại
Phát biểu tại buổi làm việc, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính Vũ Thị Thu Nga khẳng định, Văn phòng Quốc hội luôn quan tâm, tạo điều kiện để các đơn vị sự nghiệp chủ động đầu tư, bảo trì và nâng cấp cơ sở vật chất nhằm bảo đảm chất lượng phục vụ cũng như an toàn trong quá trình vận hành.
Theo đó, việc triển khai trên thực tế vẫn còn khó khăn do quy trình, thủ tục và mô hình quản lý tài chính sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy chưa được hoàn thiện đồng bộ. Nhiều quy trình phải thực hiện qua nhiều cấp, nhiều khâu, ảnh hưởng đến tiến độ xử lý công việc và hiệu quả sử dụng nguồn lực của các đơn vị tự chủ. Vì vậy, cần sớm rà soát, chuẩn hóa cơ chế quản lý, hoàn thiện mô hình tổ chức và cơ chế tài chính để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động đầu tư, sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất.
![]() |
Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính Vũ Thị Thu Nga phát biểu |
Vụ Kế hoạch - Tài chính sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu hoàn thiện các quy định, tháo gỡ những bất cập trong quá trình vận hành, bảo đảm việc phân cấp gắn với trách nhiệm và tạo hành lang pháp lý rõ ràng để các đơn vị chủ động triển khai nhiệm vụ, sử dụng hiệu quả các nguồn lực được giao.
Đánh giá kết quả hoạt động của Nhà khách Quốc hội tại Đà Nẵng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trợ lý Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Tiến Khoa ghi nhận những kết quả nổi bật của đơn vị trong việc vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, vừa duy trì hiệu quả hoạt động theo cơ chế tự chủ tài chính; đồng thời đánh giá cao chất lượng dịch vụ, công suất khai thác phòng ở mức cao cũng như tinh thần phục vụ của đội ngũ cán bộ, nhân viên.
Về công tác đầu tư, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho rằng, sau nhiều năm khai thác, nhiều hạng mục cơ sở vật chất đã xuống cấp và cần sớm được sửa chữa, thay thế; thống nhất chủ trương xây dựng kế hoạch đầu tư dài hạn giai đoạn 2026 - 2030 theo hướng sử dụng hiệu quả Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp; đồng thời yêu cầu Nhà khách xây dựng phương án đầu tư theo từng giai đoạn, xác định rõ danh mục ưu tiên, lộ trình triển khai và hiệu quả sử dụng nguồn lực.
![]() |
Đoàn công tác kiểm tra khu vực bếp |
Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội nhấn mạnh, phương án đầu tư phải hướng tới mục tiêu xây dựng Nhà khách theo tiêu chuẩn chất lượng cao, hiện đại, đồng bộ từ hạ tầng, trang thiết bị, ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số đến công tác quản trị, vận hành.
Các hạng mục như hệ thống chiếu sáng, rèm chống nắng, khu vực đỗ xe và nhiều hạng mục thiết yếu khác cần được đầu tư bài bản nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm của khách hàng. Cùng với đó, Nhà khách cần tiếp tục nghiên cứu các giải pháp nâng cao hiệu quả khai thác, tối ưu công suất sử dụng phòng nghỉ và phòng hội nghị.
Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội yêu cầu trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày 19/7, Nhà khách hoàn thiện Đề án đầu tư trình Văn phòng Quốc hội xem xét; khẳng định chủ trương đồng ý triển khai sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất sau khi hồ sơ được hoàn thiện. Quá trình thực hiện phải bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ tiến độ; các đơn vị liên quan cần phối hợp chặt chẽ trong góp ý, thẩm định hồ sơ, tránh kéo dài thời gian xử lý.
![]() |
Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trợ lý Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Tiến Khoa cùng đoàn công tác khảo sát thực tế khu vực kho hàng của Nalod |
Liên quan đến các kiến nghị của Nhà khách, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đề nghị nghiên cứu tham mưu ban hành văn bản gửi Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội, ưu tiên tổ chức hội nghị, hội thảo tại Nhà khách Quốc hội ở Đà Nẵng, nhất là đối với các chương trình diễn ra tại khu vực miền Trung.
Đồng thời, Nhà khách cần chủ động mở rộng phối hợp với các địa phương nhằm nâng cao hiệu quả khai thác cơ sở vật chất; giao Cục Quản trị nghiên cứu, đề xuất kiện toàn tổ chức bộ máy và tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống, chế độ, chính sách đối với cán bộ, nhân viên, người lao động, tạo động lực nâng cao chất lượng phục vụ và hiệu quả hoạt động của đơn vị.
Tác giả: Tấn Tài
Nguồn tin: daibieunhandan.vn








