Tin địa phương

Gây tai nạn chết người, xe đầu kéo vẫn chạy khoảng 1,6 km mới dừng lại

Tài xế xe đầu kéo tiếp tục cho xe chạy hơn 1,5 km để rời khỏi hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến một nam thanh niên tử vong.

Ngày 5-7, Trạm CSGT cửa ô Hòa Hiệp (Phòng CSGT, Công an TP Đà Nẵng) đã bàn giao vụ xe đầu kéo gây tai nạn chết người rồi rời khỏi hiện trường cho Công an quận Liên Chiểu,TP Đà Nẵng thụ lý.

Thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ 30 ngày 4-7, tài xế Lê Hồng Sơn (SN 1967, ngụ quận Kiến An, TP Hải Phòng) điều khiển xe đầu kéo BKS 29LD-202.90 kéo theo rơ-moóc BKS 29R-012.68 lưu thông trên đường Tôn Đức Thắng, hướng từ quận Liên Chiểu về trung tâm thành phố.

Hiện trường vụ tai nạn tại 469 đường Tôn Đức Thắng, phường Hòa Khánh Nam

Đến trước số nhà 469 đường Tôn Đức Thắng (phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu), xe đầu kéo va chạm với xe máy BKS 75K1-5447 do anh Hồ Văn Thủ (SN 2000, ngụ huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị) điều khiển.

Tai nạn khiến anh Thủ tử vong tại hiện trường. Người dân khi thấy tai nạn liền tri hô. Tuy nhiên, tài xế dường như không nghe thấy, vẫn tiếp tục điều khiển xe chạy thẳng, rời khỏi hiện trường.

Xe đầu kéo tiếp tục di chuyển sau khi gây tai nạn, dừng lại tại địa điểm cách hiện trường gần 1,6km

Lúc này, người dân liền điện báo Công an địa phương và Trạm CSGT cửa ô Hòa Hiệp truy đuổi xe gây tai nạn. Đến cây xăng Quốc Việt (273 Tôn Đức Thắng, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu), xe đầu kéo mới dừng lại. Địa điểm xe đầu kéo dừng lại cách hiện trường vụ tai nạn khoảng 1,6 km.

Tác giả: Q. Luật

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP