Xã hội

Gã giao gà sát hại người bán dâm, cướp tài sản

Ngày 4/12, phòng CSHS- Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị này vừa bắt giữ Nguyễn Minh Nhựt (26 tuổi, ngụ tại TP.Dĩ An, Bình Dương) để điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản xảy ra vào tối 2/12.

Nghi phạm Nguyễn Minh Nhựt. Ảnh: Tiền Phong


Theo điều tra của cơ quan công an, ngày 2/12, Nhựt đi giao gà tại ngã ba Vũng Tàu. Đến tối cùng ngày, Nhựt đến phòng trọ của bà D.T.Y. (56 tuổi, quê ở Hà Nội) để mua dâm.

Sau khi mua dâm, giữa Nhựt và bà Y. xảy ra mâu thuẫn về tiền bạc nên cãi nhau rồi dẫn đến xô xát. Trong lúc nóng giận, Nhựt đã siết cổ khiến nạn nhân tử vong, sau đó lấy hai điện thoại bỏ trốn.

Ngay sau khi xảy ra vụ án, các trinh sát phòng CSHS đã tỏa đi nhiều hướng để truy tìm hung thủ gây án.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an đã xác định được nghi phạm là Nguyễn Minh Nhựt.

Đến tối 3/12 khi phát hiện Nhựt lẩn trốn tại nhà ở phường Tân Bình (TP.Dĩ An) nên đã bao vây bắt giữ được đối tượng sau hơn 21 giờ gây án.

Sau khi bắt được nghi can, Đại tá Trần Văn Chính- Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương thay mặt Ban Giám đốc đã trao thưởng 15 triệu đồng cho Ban chuyên án vì thành tích truy bắt nhanh đối tượng giết người, cướp tài sản.

Tác giả: Bạch Hiền (t/h)

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP