Thể thao

Dính hai thẻ đỏ, U23 Việt Nam thua đậm trước U23 Iraq

Trong hiệp một trận đấu, U23 Việt Nam nhập cuộc tự tin, đoàn quân của HLV Troussier tạo thế trận cân bằng và những pha bóng đôi công của đối phương. Trong 20 phút đầu tiên, hai đội không có nhiều pha dứt điểm nguy hiểm, tình huống đáng chú ý duy nhất là pha sút phạt của cầu thủ U23 Iraq ở phút 11, Văn Chuẩn mất hai nhịp mới có thể ôm gọn trái bóng.

Bất ngờ nổ ra ở phút 22, Phan Tấn Tài chuyền sai ở giữa sân, tạo cơ hội tấn công nhanh cho đối thủ. Tiến Long đã ngăn cản đối thủ ở đầu vòng cấm địa, tuy nhiên anh không vào trúng bóng mà lại trúng đối phương. Trọng tài quyết định rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu với cầu thủ U23 Việt Nam.

Tấm thẻ đỏ của Tiến Long là bước ngoặt của trận đấu.

Việc chơi thiếu người sớm khiến các học trò HLV Philippe Troussier rơi vào bị động. Khung thành Quan Văn Chuẩn liên tục bị bắn phá và đến phút 45 thì không còn đứng vững. Hussein Abdullah đi bóng khéo léo giữa vòng vây ba cầu thủ Việt Nam và bị phạm lỗi trong vòng cấm bởi Lương Duy Cương. Trên chấm 11m, Ali Almosawe dứt điểm chính xác mở tỷ số.

Sang hiệp hai, Iraq vẫn làm chủ thế trận và có bàn nhân đôi cách biệt ở phút 60. Ahmed Hasan đi rê bóng tự tin khi trước mặt là ba cầu thủ Việt Nam, rồi bất ngờ tung cú cứa lòng chân phải hiểm hóc ghi bàn.

Chưa dừng lại ở đó, Younus Al-Imari đánh đầu dễ đàng trong thế không ai theo kèm ấn định chiến thắng 3-0 cho U23 Iraq ở phút 85.

U23 Việt Nam (áo trắng) không thể có điểm khi chơi thiếu người. Ảnh: TTO

Trong những phút cuối trận, cầu thủ vào sân thay người Minh Khoa phải nhận thẻ đỏ và U23 Việt Nam đá với 9 người trong thời gian bù giờ.

Thất bại này cho thấy U23 Việt Nam còn rất nhiều điều phải làm trong chặng đường sắp tới. Ở trận đấu tiếp theo, U23 Việt Nam sẽ gặp U23 UAE vào lúc 0h30 ngày 26/3.

Tác giả: Mộc Miên (T/h)

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn

  Từ khóa: U23 Iraq , thẻ đỏ , U23 Việt Nam

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP