Tin địa phương

Đà Nẵng muốn thu hồi đất siêu dự án 180 triệu USD ‘treo’ hơn 10 năm

UBND TP Đà Nẵng muốn thu hồi đất của siêu dự án tòa tháp đôi cao nhất miền Trung với vốn đầu tư 180 triệu USD nhưng “treo” nhiều năm để xây dựng khu vườn dạo.

UBND TP Đà Nẵng vừa có tờ trình đề nghị HĐND thông qua việc thu hồi khu đất số 84 đường Hùng Vương, bị bỏ hoang suốt hơn 10 năm qua để làm khu vườn dạo phục vụ công cộng.

Cổng vào Khu đất 84 đường Hùng Vương.

Cụ thể, UBND TP Đà Nẵng đề nghị HĐND thành phố (Kỳ họp thứ 11, Khóa IX từ ngày 9 đến 11/6/2019) thông qua việc thu hồi khu “đất vàng” với diện tích 11.170m2 có 3 mặt tiền gồm Yên Bái, Hùng Vương và Nguyễn Chí Thanh của Dự án Viễn Đông Medirian.

Đây là dự án do Viendong Land làm chủ đầu tư, bỏ hoang đã 11 năm khiến người dân vô cùng bức xúc, nhiều lần kiến nghị thành phố xử lý.

Trước đó, dự án được UBND TP Đà Nẵng cấp giấy chứng nhận đầu tư ngày 6/5/2008 và Sở Xây dựng cấp giấy phép xây dựng ngày 23/5/2008.

Tuy nhiên, chủ đầu tư không triển khai dự án theo cam kết, buộc UBND TP Đà Nẵng phải nhiều lần gửi văn bản thúc giục và ra “tối hậu thư”.

Dự án Viễn Đông Medirian với tòa tháp đôi cao nhất miền Trung-Tây Nguyên "treo" hơn 10 năm nay.

Ngày 25/7/2009, Viendong Land tổ chức lễ khởi công hoành tráng và cam kết hoàn thành dự án, đưa vào khai thác vào tháng 12/2012.

Sau lễ khởi công hoành tráng, chủ đầu tư lại “án binh bất động” bất chấp UBND TP Đà Nẵng nhiều lần gửi văn bản hối thúc đẩy nhanh tiến độ thi công.

Sau đó, Viendong Land cam kết với lãnh đạo Đà Nẵng sẽ tiếp tục triển khai Dự án Viễn Đông Meridian Towers vào đầu quý I năm 2014 và sẽ rút từ 48 tầng xuống còn 30 đến 33 tầng (tương ứng với tổng chiều cao 120m).

Cam kết là vậy nhưng Viendong Land không triển khai thi công và đến nay đã 11 năm, khu đất này trở thành rừng giữa trung tâm TP Đà Nẵng.

Khu nhà làm việc trong khuôn viên dự án cửa đóng then cài.

Trước tình trạng này, ngày 12/7/2018, HĐND TP Đà Nẵng biểu quyết thông qua nghị quyết thu hồi đất và dự án Viễn Đông Meridian để đầu tư công trình công cộng.

Ngày 10/9/2018, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng có quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết ty lệ 1/500 xây dựng Khu vườn dạo phía Đông Nhà hát Trưng Vương trên khu đất 11.170m2 thu hồi của dự án Viễn Đông Medirian.

Ngày 20/12/2018, UBND TP Đà Nẵng tiếp tục có quyết định ghi vốn dự án này. Cụ thể, khu 84 Hùng Vương sẽ quy hoạch công viên công cộng với các hạng mục công trình: quảng trường, sân chơi, cây xanh, thảm cỏ, đường dạo, công trình phục vụ, bãi xe ngoài trời.

Trong đó đất công trình 102m2; đất không gian đa năng 2.069m2, đất sân nền và đường dạo 2.000m2; bãi đậu xe 1.252m2; đất cây xanh 5.747m2.

Khu dự án không được triển khai, cỏ cây mọc um tùm.

Tại kỳ họp HĐND dự kiến diễn ra từ ngày 9 đến 11/7 sắp tới, ngoài lô đất 84 Hùng Vương, UBND TP Đà Nẵng cũng đề nghị HĐND thành phố thông qua việc thu hồi đất nhiều dự án quan trọng khác.

Cụ thể, đề nghị thu hồi 5.275m2 đất (quận Thanh Khê) làm bãi đỗ; 502.526m2 đất (quận Ngũ Hành Sơn) thực hiện dự án khu vực bãi cát công cộng; 5.860m2 đất (quận Thanh Khê) xây dựng quảng trường kết hợp đậu xe; 131.521m2 đất (quận Hải Châu) thực hiện dự án cải tạo cụm nút giao thông phía Tây cầu Trần Thị Lý...

Tác giả: XUÂN TIẾN

Nguồn tin: Báo VTC News

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP