Trong nước

Cựu trưởng Công an thành phố Thanh Hóa bị truy tố tội Nhận hối lộ

Nhận 260 triệu đồng để "chạy tội" cho cấp dưới, ông Nguyễn Chí Phương (58 tuổi, cựu trưởng Công an thành phố Thanh Hóa) đối mặt mức án 7-15 năm tù.

Thông tin trên báo Lao Động, 2 người liên quan đến vụ việc là ông Nguyễn Chí Phương - cựu Trưởng Công an thành phố Thanh Hóa, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa) và Đỗ Đức Hiếu - cựu cán bộ Đội Cảnh sát trật tự Công an thành phố Thanh Hóa.

VnExpress đưa tin, ngày 26/12, ông Phương bị VKSND Tối cao ra cáo trạng truy tố về tội Nhận hối lộ, theo khoản 2 điều 354 Bộ luật Hình sự năm 2015. Bị can được tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Trước đó, ngày 23/1/2019, Bộ trưởng Công an đã ra Quyết định Tước danh hiệu Công an nhân dân của Phương.

Cựu trưởng Công an thành phố Thanh Hóa bị truy tố nhận hối lộ.

Theo cáo trạng, tháng 7/2018, ông Phương chỉ đạo giải quyết việc cấp dưới Đỗ Đức Hiếu lấy trộm xe máy tại nhà xe của Công an thành phố Thanh Hóa.

Ông Phương nhận 260 triệu đồng của Hiếu, hứa hẹn sẽ trao đổi với lãnh đạo VKSND thành phố Thanh Hóa về việc không xử lý hình sự và báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa xin xử lý nội bộ. Tuy nhiên, Hiếu vẫn bị truy cứu trách nhiệm hình sự nên người này đòi tiền ông Phương. Ông Phương chỉ đồng ý trả lại 150 triệu đồng.

Bị tòa sơ thẩm phạt 9 tháng cải tạo không giam giữ về tội Trộm cắp tài sản, Hiếu nộp đơn tố cáo ông Phương cùng các file ghi âm tới nhiều cơ quan. Ông Phương khi đó hoàn trả 260 triệu đồng.

Tác giả: Mộc Miên (T/H)

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP