Pháp luật

Công an Thanh Hoá bắt 2 đối tượng trộm cắp dây cáp điện tại nhà máy xi măng Long Sơn

Tại cơ quan Công an, 2 đối tượng khai nhận do nghiện ma túy nên đã rủ nhau vào nhà máy xi măng Long Sơn để cắt trộm dây cáp điện ngầm.

Thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, Công an thị xã Bỉm Sơn vừa điều tra, làm rõ và bắt giữ 2 đối tượng: Đinh Văn Doãn, sinh năm 1994 và Phạm Văn Thành, sinh năm 1980 đều ở phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, qua công tác tuần tra vũ trang kết hợp với tuần tra nghiệp vụ, tổ tuần tra 282 của Công an thị xã Bỉm Sơn và lực lượng bảo vệ Công ty xi măng Long Sơn đã phát hiện, bắt quả tang Đinh Văn Doãn đang cắt trộm dây cáp điện ngầm tại khu vực tường rào phía Nam dây chuyền 3,4 của nhà máy.

Đối tượng Đinh Văn Doãn (trái), Phạm Văn Thành và số tang vật thu giữ. (Ảnh: CATH)

Tang vật thu giữ được gồm: 1 kìm cộng lực, 1 mỏ lết, 1 xà beng và 16m dây cáp đồng có tổng trọng lượng 15kg.

Đấu tranh mở rộng vụ án, Công an thị xã Bỉm Sơn đã bắt giữ Phạm Văn Thành là đối tượng đã cùng với Đinh Văn Doãn thường xuyên đi cắt trộm dây cáp điện.

Tại cơ quan Công an, 2 đối tượng khai nhận do nghiện ma túy nên đã rủ nhau vào nhà máy xi măng Long Sơn cắt trộm cắp dây cáp điện ngầm lấy lõi đồng bán lấy tiền.

Hiện Công an thị xã Bỉm Sơn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 đối tượng nói trên để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Tác giả: Phương Nhi

Nguồn tin: phapluatplus.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP