Thể thao

CLB TP.HCM bán 10.000 vé cho trận tiếp SHB Đà Nẵng ở Cúp quốc gia

Được sự cho phép của UBND TP.HCM về việc thi đấu có khán giả, CLB TP.HCM đã quyết định bán ra 10.000 vé cho trận tiếp SHB Đà Nẵng ở vòng 1/8 Cúp quốc gia 2020 diễn ra trên sân Thống Nhất vào tối 30-5 tới.

Công Phượng (trái) tập luyện vào chiều 28-5 nhằm chuẩn bị cho vòng 1/8 Cúp quốc gia - Ảnh: CAO TOÀN

Theo thông báo của CLB TP.HCM, đội sẽ bắt đầu bán vé vào 10h sáng mai (29-5) tại phòng vé khán đài A sân Thống Nhất và tại văn phòng của CLB.

Không chỉ bán ra 10.000 vé, đội bóng đương kim á quân V-League còn tự tin bán với giá khá cao: 150.000 đồng/vé cho mệnh giá cao nhất. Ba mệnh giá còn lại lần lượt là 100.000 đồng, 70.000 đồng và 50.000 đồng. Đây cũng là 4 mệnh giá mà CLB TP.HCM đã áp dụng cho các trận đấu trên sân Thống Nhất ở V-League 2020.

HLV Chung Hae Soung chỉ đạo các cầu thủ TP.HCM chiều 28-5 - Ảnh: CAO TOÀN

CLB TP.HCM cũng cho biết, với những người hâm mộ đã mua vé mùa giải 2020 nhưng không thể vào sân Thống Nhất theo dõi trận gặp Thanh Hóa ở vòng 2 V-League hôm 15-3 (thi đấu trên sân không khán giả) thì sẽ được vào cổng bù trong trận đấu với SHB Đà Nẵng ở vòng 1/8 Cúp quốc gia 2020.

Chuẩn bị cho mùa giải 2020 thi đấu ở khá nhiều mặt trận, CLB TP.HCM đã tăng cường nhiều cầu thủ chất lượng như Công Phượng, Huy Toàn, Bùi Tiến Dũng, Đức Lương...

Không ra sân ở vòng sơ loại Cúp quốc gia 2020, đoàn quân của HLV Chung Hae Soung đã ra Bà Rịa - Vũng Tàu rèn thể lực và tích cực đá giao hữu nhằm chuẩn bị thật tốt cho vòng 1/8. Mục tiêu của HLV Chung Hae Soung trong trận đấu với SHB Đà Nẵng là giành chiến thắng.

Tác giả: NGUYÊN KHÔI

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP