Thể thao

Chủ tịch VFF gửi thư chia buồn tới Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), ngày 12/8, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đã gửi thư chia buồn tới các gia đình thành viên tử nạn và Câu lạc bộ bóng đá Hoàng Anh Gia Lai.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 thành viên Câu lạc bộ Bóng đá Hoàng Anh Gia Lai tử vong. Ảnh: TTXVN phát


Chiều 12/8, chuyến xe chở bốn thành viên Câu lạc bộ bóng đá Hoàng Anh Gia Lai đã gặp tai nạn nghiêm trọng trên Quốc lộ 14, đoạn qua Chư Pưh, khi đang di chuyển theo hướng Đắk Lắk - Gia Lai trở về Câu lạc bộ (sau trận đấu giữa Hoàng Anh Gia Lai gặp Sông Lam Nghệ An tại giai đoạn 2 V.League 1-2023, ngày 11/8/2023).

Ngay khi biết tin, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đã có thư chia buồn gửi tới các gia đình thành viên tử nạn và Câu lạc bộ bóng đá Hoàng Anh Gia Lai.

Thư chia buồn có nội dung: “Liên đoàn Bóng đá Việt Nam vô cùng đau buồn khi nhận được thông tin Phó Giám đốc, Huấn luyện viên phó đội 1 Dương Minh Ninh, bác sỹ Đào Trọng Trí và cầu thủ Madeira Oliveira Paollo đã tử nạn do tai nạn thảm khốc này. Lái xe của Câu lạc bộ hiện đang cấp cứu tại bệnh viện.

Thay mặt Ban Chấp hành Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình các thành viên tử nạn và Câu lạc bộ bóng đá Hoàng Anh Gia Lai.

Đây là một tổn thất vô cùng to lớn của bóng đá Việt Nam và Câu lạc bộ bóng đá Hoàng Anh Gia Lai. Liên đoàn Bóng đá Việt Nam kêu gọi toàn thể các Huấn luyện viên, cầu thủ bóng đá Việt Nam và các đội bóng tham gia Giải bóng đá Vô địch Quốc gia 2023 hướng về gia đình các nạn nhân, sát cánh với họ trong thời điểm khó khăn này và cùng chia sẻ, hỗ trợ.

Hãy luôn ghi nhớ những ký ức và những ấn tượng tốt đẹp nhất về Huấn luyện viên Dương Minh Ninh, bác sỹ Đào Trọng Trí, cầu thủ Madeira Oliveira Paollo và tiếp tục xây dựng Câu lạc bộ bóng đá Hoàng Anh Gia Lai phát triển”.

* Cùng ngày 12/8, Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã gửi thư chia buồn đến Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai và gia đình các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên Quốc lộ 14.

Lãnh đạo VPF đã gọi điện thăm hỏi và vô cùng đau buồn khi nhận được thông tin Phó Giám đốc, Huấn luyện viên phó đội 1 Dương Minh Ninh, bác sỹ Đào Trọng Trí và cầu thủ Madeira Oliveira Paollo đã tử nạn do tai nạn thảm khốc này. Lái xe của Câu lạc bộ hiện đang cấp cứu tại bệnh viện.

Trong sáng 13/8, Lãnh đạo VPF sẽ trực tiếp di chuyển lên Pleiku để thăm hỏi, chia buồn với Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai cũng như gia đình các nạn nhân thiệt mạng. Sự việc này là một tổn thất to lớn đối với Bóng đá Việt Nam và Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai.

Toàn thể Ban Lãnh đạo và nhân viên VPF, Ban Tổ chức các Giải Bóng đá chuyên nghiệp Quốc gia xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình các thành viên thiệt mạng và Câu lạc bộ bóng đá Hoàng Anh Gia Lai. VPF sẽ luôn đồng hành và hỗ trợ hết sức để chia sẻ với những mất mát to lớn của Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai và gia đình các nạn nhân thiệt mạng.

Tác giả: Nam Sương

Nguồn tin: baotintuc.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP