Thể thao

Hụt hơi trước Bình Dương, HAGL gặp khó trong cuộc đua vô địch

Khoảng cách giữa HAGL và Hà Nội đã lên tới 9 điểm và có thể được nới rộng sau khi vòng đấu thứ 16 kết thúc.

Bị Hà Nội FC bỏ xa đến 10 điểm trên BXH, cơ hội để cạnh tranh ngôi vô địch của HAGL ngày một ít đi. Ở vòng đấu trước, đội bóng của HLV Kiatisak đã bị Sài Gòn FC cầm chân với tỉ số 2-2. Trong tình thế khó khăn, đội bóng phố Núi phải tìm kiếm 3 điểm trong chuyến làm khách tới sân Bình Dương. Thiếu đi sự phục vụ của Hồng Duy và Xuân Trường, HLV Kiatisak quyết định đưa Minh Vương và Bruno vào đội hình xuất phát và chuyển sang chơi với sơ đồ 4-3-3.

Đội khách là những người có khởi đầu tốt hơn nhờ vào khả năng kiểm soát bóng của tuyến giữa. Nhưng những cơ hội đầu tiên của HAGL lại đến từ những tình huống cố định. Mauricio là điểm đến trong những pha treo bóng được thực hiện bởi Công Phượng. Hàng loạt các cơ hội được tạo ra nhưng trung vệ số 92 lại không thể tận dụng được thành công.

Mãi đến phút 35, những nỗ lực của đội bóng phố núi mới đem về thành quả. Vẫn từ một quả tạt của Công Phượng, Minh Vương bật cao đánh đầu đưa bóng đi chạm cột dọc. Ở tình huống sau đó, tận dụng sự hỗn loạn trước khung gỗ của Bình Dương, Văn Toàn tung cú dứt điểm đưa bóng vào lưới để giúp đội khách vượt lên dẫn trước.

Hưng phấn sau bàn thắng, HAGL tiếp tục chơi tấn công. Phút 42, Công Phương đi bóng giữa “rừng” cầu thủ bên phía Bình Dương rồi tung đường chọt khe thuận lợi cho Văn Toàn băng xuống. Số 9 của HAGL sau đó đã ngã trong vòng cấm nhưng trọng tài lại cho trận đấu tiếp tục. Băng quay chậm của cho thấy Văn Toàn đã chủ động ngã khi thủ môn Sơn Hải chưa tác động.

Tưởng chừng HAGL sẽ dẫn trước Bình Dương sau khi hiệp 1 khép lại thì đội bóng của HLV Lư Đình Tuấn lại tìm được bàn gỡ hòa khi Welington dứt điểm trúng chân Mauricio đổi hướng làm bó tay thủ môn Tuấn Linh.

Sau giờ nghỉ, HAGL tiếp tục duy trì sức ép về phía cầu môn của thủ thành Sơn Hải. Tuy nhiên, những đường tạt bóng từ hai biên của đội bóng phố núi đã không còn cho thấy sự đột biến như trong 45 phút đầu tiên. Do đó, các cơ hội được tạo ra điều dễ dàng bị hàng thủ của đội chủ nhà hóa giải. Ở hướng ngược lại, Bình Dương lùi sâu đội hình và tìm kiếm cơ hội từ những đợt phản công hay các pha bóng cố định. Song, không có thêm bàn thắng nào được ghi trong 45 phút hiệp 2.

Hòa chung cuộc 1-1, HAGL vẫn đứng ở vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng với 21 điểm sau 15 trận đã đấu. Còn Bình Dương tạm thời đứng thứ 8 với 2 điểm ít hơn.

Đội hình xuất phát

Bình Dương: Sơn Hải, Dũ Đạt, Thanh Long, Olivier, Tuấn Cảnh, Anh Tỷ, Hoàng Bảo, Văn Vũ, Eydison, Tiến Linh, Welington

HAGL: Tuấn Linh, Văn Sơn, Mauricio, Hữu Tuấn, Văn Thanh, Minh Vương, Tuấn Anh, Bruno, Công Phượng, Văn Toàn, Brandao

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

  Từ khóa: HAGL , Bình Dương

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP