Thể thao

Chính thức: Công Phượng trở lại HAGL

Tối 23.11, câu lạc bộ TPHCM xác nhận Công Phượng cùng Lê Văn Sơn, Lê Đức Lương sẽ trở lại HAGL (Hoàng Anh Gia Lai) sau một mùa giải cho mượn.

Công Phượng trở lại HAGL sau một mùa giải thành công cùng TPHCM. Ảnh: Fanpage CLB TPHCM.

“Xin cảm ơn những đóng góp của Công Phượng - Văn Sơn - Đức Lương cho TPHCM trong mùa giải vừa qua. Chúc các bạn trở về đội bóng cũ gặp nhiều may mắn và thành công”, trang chủ của đội TPHCM xác nhận ngắn gọn tối 23.11, chấm dứt những đồn đoán về tương lai của ba cầu thủ này.

Tiền đạo Công Phượng khoác áo TPHCM từ đầu năm nay, sau khi đội chủ sân Thống Nhất mua lại nửa năm hợp đồng còn lại từ Sint-Truident (Bỉ). Tại đội chủ sân Thống Nhất, Công Phượng sớm thể hiện được khả năng của mình, trở thành chân sút số 1 của đội. Tại V.League 2020, anh ra sân 12 trận, ghi 6 bàn, trở thành chân sút nội ghi được nhiều bàn thắng nhất.

Đáng tiếc việc chấn thương ở giai đoạn cuối mùa khiến Công Phượng mất cơ hội để gia tăng số bàn thắng của mình. Trong cả giai đoạn 2, chân sút sinh năm 1995 chỉ thi đấu 1/7 trận. Anh chỉ ra sân vài chục phút ở trận đấu cuối cùng gặp Bình Dương trên sân nhà.

Kết thúc V.League 2020, ban lãnh đạo TPHCM rất muốn mượn thêm Công Phượng một mùa giải nữa. Tuy nhiên, bầu Đức đã quyết định gọi anh trở lại HAGL. Với việc huấn luyện viên Kiatisak đến dẫn dắt đội bóng phố Núi, Công Phượng trở thành nhân tố quan trọng để chiến lược gia người Thái Lan xây dựng đội hình, hướng đến mục tiêu cao tại V.League 2021.

Ngoài Công Phượng, Lê Văn Sơn và Lê Đức Lương cũng trở lại đội bóng của bầu Đức. Hai hậu vệ này chỉ có tổng cộng 8 trận ra sân tại V.League 2020. Họ không phải là lựa chọn số 1 ở vị trí của mình dưới thời ông Chung Hae-seong.

Tác giả: NGUYỄN ĐĂNG

Nguồn tin: Báo Lao động

  Từ khóa: HAGL , công phượng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP