Trong nước

Chính phủ có 2 Phó Thủ tướng và 12 bộ trưởng, trưởng ngành mới

Quốc hội chính thức phê chuẩn việc bổ nhiệm 2 Phó Thủ tướng và 12 Bộ trưởng, trưởng ngành như đề nghị của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Sáng 8/4, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc phê chuẩn việc bổ nhiệm 2 Phó Thủ tướng và 12 Bộ trưởng, trưởng ngành theo đề nghị của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Theo đó, 2 tân Phó Thủ tướng mới được Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm là ông Lê Minh Khái (Tổng Thanh tra Chính phủ) và ông Lê Văn Thành (Bí thư Thành ủy Hải Phòng).

2 tân Phó Thủ tướng Lê Minh Khái và Lê Văn Thành

Với sự bổ sung nay, Chính phủ hiện có 5 Phó Thủ tướng, trong đó có 3 người cũ là: ông Trương Hòa Bình (không tái cử BCH T.Ư khóa XIII), Phạm Bình Minh (miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao), Vũ Đức Đam và 2 người mới là ông Lê Minh Khái, Lê Văn Thành.

Tân Bộ trưởng Lê Minh Hoan, Nguyễn Thanh Nghị và Trần Văn Sơn (Ảnh Như Ý)

12 tân Bộ trưởng, trưởng ngành được Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm, gồm có:

1: Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng Phan Văn Giang (Thứ trưởng, Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam)

2: Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn (Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao).

3: Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà (Thứ trưởng Bộ Nội vụ)

4: Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc (Tổng Kiểm toán Nhà nước)

5: Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Trần Văn Sơn (Phó Chủ nhiệm VPCP)

6: Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan (Thứ trưởng Bộ NN&PTNT)

7: Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên (Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư).

8: Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn (Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội)

9: Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng (Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

10: Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc Hầu A Lềnh (Phó Chủ tịch, Tổng thư ký UB T.Ư MTTQ Việt Nam)

11: Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị (Thứ trưởng Bộ Xây dựng).

12: Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong (Bí thư Tỉnh ủy Nam Định)

Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng và tân Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh trà

Với sự kiện toàn này, bộ máy Chính phủ có 28 người được Quốc hội bầu và phê chuẩn. Trong đó, Bộ trưởng trẻ nhất trong Chính phủ hiện nay là ông Nguyễn Thanh Nghị, Bộ trưởng Bộ Xây dựng, 45 tuổi và ông Hầu A Lềnh, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc, 48 tuổi.

Bên cạnh đó, Chính phủ cũng có thêm 1 thành viên nữ là Phạm Thị Thanh Trà. Như vậy, hiện Chính phủ có 2 nữ bộ trưởng, trưởng ngành là Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng và tân Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà.

Tác giả: Văn Kiên

Nguồn tin: Báo Tiền phong

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP