Tin địa phương

Chìm tàu chở dầu tại âu thuyền Thọ Quang Đà Nẵng

Đến trưa 14.1, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng TP.Đà Nẵng và Trung tâm Ứng phó sự cố môi trường miền Trung đã xử lý xong vụ chìm tàu chở dầu tại âu thuyền Thọ Quang (Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng).

Tàu chở dầu Công ty Hòa Khánh bị chìm trong lúc bơm thử nghiệm tại âu thuyền, với 4 m3 dầu D.OẢNH: BÁ VĨNH

Trước đó, sáng cùng ngày (14.1), tàu chở dầu số hiệu ĐNa 0670 (công suất 220CV ) của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ tổng hợp Hòa Khánh (trụ sở 14 Nguyễn Tri Phương, P.Chính Gián, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) bị chìm khi đang neo đậu tại âu thuyền Thọ Quang.

Lúc này, trên tàu có khoảng 4 m3 dầu D.O, nhận tin báo, đại tá Tôn Quốc Khánh, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP.Đà Nẵng điều động tàu Hải đội 2 và cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Sơn Trà phối hợp Trung tâm Ứng phó sự cố môi trường miền Trung đến hiện trường.

Ông Hoàng Cộng Hòa, Trưởng chi nhánh Trung tâm Ứng phó sự cố môi trường Việt Nam tại miền Trung cho biết, đây là tàu chở dầu mới của Công ty Hòa Khánh, thời điểm trên, công ty đang cho tàu bơm thử nghiệm cột xăng dầu thì tàu bị nghiêng và chìm.

Đại tá Tôn Quốc Khánh (bên trái) chỉ huy công tác xử lý dầu trànẢNH: BÁ VĨNH

Dùng phao vây chặn, xử lý dầu tràn.ẢNH: BÁ VĨNH

“Lực lượng biên phòng phối hợp Trung tâm Ứng phó sự cố môi trường miền Trung đã kịp thời vây chặn và cô lập toàn bộ số dầu tràn, không để tràn ra môi trường tại âu thuyền và cảng cá Thọ Quang”.

Tiếp đó, lực lượng phối hợp cũng đã xử lý vết dầu loang trên âu thuyền Thọ Quang.

Tác giả: Nguyễn Tú

Nguồn tin: Báo Thanh niên

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP