Pháp luật

Chân dung 2 "nữ quái" vừa đưa 9 người Trung Quốc xuất nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Lực lượng chức năng Lạng Sơn đã phát hiện và bắt giữ 2 người phụ nữ có hành vi đưa 9 người Trung Quốc xuất nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Chân dung 2 phụ nữ đưa 9 người Trung Quốc xuất nhập cảnh trái phép - Ảnh: Báo Quân đội Nhân dân


Tuổi Trẻ Online dẫn nguồn thông tin từ Thiếu tá Lý Văn Tý, đồn phó Đồn Biên phòng Chi Ma, huyện Lộc Bình, Lạng Sơn cho biết cơ quan này đang hoàn tất hồ sơ, khởi tố hình sự với Đinh Thị Từ (SN 1983) và Hoàng Thị Thơm (SN 1980) cùng trú tại thôn Cốc Nhãn, xã Yên Khoái, huyện Lộc Bình, Lạng Sơn về hành vi tổ chức đưa 9 người Trung Quốc xuất nhập cảnh trái phép.

Thiếu tá Tý cho biết, Hoàng Thị Thơm và Đinh Thị Từ sẽ bị khởi tố theo khoản 2 Điều 348 Bộ luật hình sự về tội tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép.

Đồn biên phòng Chi Ma đang hoàn tất hồ sơ, chuyển 2 phụ nữ này về Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Lạng Sơn ra quyết định khởi tố hình sự, sau đó chuyển giao Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn tiếp tục điều tra trước khi khởi tố bị can.

Với 9 người Trung Quốc bị bắt giữ, cơ quan biên phòng đang hoàn thiện hồ sơ để trao trả lại phía Trung Quốc theo các cam kết trong Hiệp định quản lý biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc.

Cả 9 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép đều bị đội tuần tra Đồn biên phòng Chi Ma bắt tại một địa điểm do 2 phụ nữ tổ chức, một người chuyên làm nhiệm vụ dẫn người qua Trung Quốc, người còn lại chuyên dẫn người vào Việt Nam.

Lãnh đạo đồn biên phòng Chi Ma khẳng định Đinh Thị Từ và Hoàng Thị Thơm từ lâu đã nằm trong tầm ngắm của lực lượng biên phòng, cả 2 đều hoạt động trong 1 đường dây đưa dẫn người xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới.

Cơ quan biên phòng chỉ làm các thủ tục khởi tố bước đầu, sau đó sẽ chuyển hồ sơ để cơ quan công an tiếp tục làm rõ hoạt động của đường dây này.

Trước đó, theo Dân Việt, vào 14h ngày 26/7, tại khu vực mốc 1219 thuộc thôn Cốc Nhãn, xã Yên Khoái, huyện Lộc Bình (tỉnh Lạng Sơn), tổ tuần tra kiểm soát của Đồn biên phòng Chi Ma đã phát hiện và bắt giữ Hoàng Thị Thơm và Đinh Thị Từ đang trên đường đưa dẫn 9 đối tượng (5 nam, 4 nữ) người Trung Quốc xuất nhập cảnh trái phép.

9 đối tượng người Trung Quốc xuất nhập cảnh trái phép bao gồm: 1 đối tượng nhập cảnh trái phép là Tưởng Sảng (SN 1997, thôn Kiến Quốc, trấn Hùng Hà, huyện Giang Lăng, thị Kinh Châu, tỉnh Hồ Bắc).

Ngoài ra, 8 đối tượng xuất cảnh trái phép gồm: Trương Tiểu Mai (SN 1998, thôn Ngũ Lí, xã Cù Nam, huyện Cừ, tỉnh Tú Xuyên); Uông Kiến Ba (SN 1982, thôn Hà Đình, tỉnh Phúc Kiến); Vi Hiểu Quần, Trương Kỳ (cùng trú tại Quảng Tây); Tôn Thụy Tuyết (trú tại Sơn Đông); Diệp Đại Huy, Hứa Lạc, Lý Xuân Tuệ (cùng trú tại Quảng Tây).

Ngày 27/7, bộ Công an yêu cầu các đơn vị, địa phương tăng cường cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, ngăn việc đưa người Việt Nam xuất cảnh trái phép và đưa người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam trái phép.

Theo công điện, từ 1/5, công an cả nước phát hiện, phối hợp đưa hàng nghìn người nhập cảnh (kể cả trái phép) vào các khu cách ly phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Cơ quan chức năng đã khởi tố hàng chục vụ, hàng chục bị can về các hành vi tổ chức môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép, tổ chức cho người khác nhập cảnh Việt Nam trái phép.

Công an Nghệ An khởi tố 9 bị can về tội Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép, còn Công an Lạng Sơn riêng trong tháng 7 đã khởi tố 30 bị can về tội Tổ chức môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép...

Để ngăn việc đưa người Việt Nam ra nước ngoài trái phép, người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam trái phép, bộ Công an yêu cầu các địa phương tiếp tục mở cao điểm tấn công trấn áp tội phạm liên quan việc xuất, nhập cảnh trái phép.

Cục Quản lý xuất nhập cảnh cùng Bộ đội biên phòng kiểm soát chặt chẽ, nghiêm ngặt các cửa khẩu, đường mòn, lối mở trên tuyến biên giới, ngăn chặn mọi trường hợp xuất, nhập cảnh trái phép.

Bộ Công an yêu cầu cơ quan điều tra các cấp phối hợp VKSND và TAND rút gọn thủ tục các vụ án theo quy định để kịp thời truy tố, xét xử nhằm răn đe vi phạm.

Bộ Công an cũng yêu cầu Cục An ninh mạng xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi đăng tải, phát tán thông tin sai sự thật về xuất, nhập cảnh trái phép và tình hình dịch bệnh Covid-19.

Đối với công an các địa phương, công điện yêu cầu trang bị đầy đủ vũ khí, công cụ hỗ trợ để phòng ngừa các trường hợp chống người thi hành công vụ trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm.

Tác giả: Cự Giải (T/h)

Nguồn tin: doisongphapluat.com

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP