Nhân ái

Bố bị u ác, con hẹp niệu quản bẩm sinh không có tiền đi viện

“Con mới về nhà được một tháng thì bố lại phát hiện bị u gan đa khối ác tính. Vì chẳng có tiền nên hai bố con đều ở nhà cả vậy” - chị Việt buồn rầu.

Hiện cả bé Đại và bố đều ở nhà theo dõi vì không có tiền đi viện. Ảnh: GĐCC

Gia đình chị Bùi Thị Việt (SN 1995) có 4 người, thuộc diện hộ nghèo, sống ở xóm Cọi - xã Yên Phú - huyện Lạc Sơn - tỉnh Hoà Bình. Tháng 4 năm 2020 con trai thứ hai của chị là bé Bùi Anh Đại (SN 2017) đau bụng dữ dội, sau thăm khám ở phòng khám tư thì thấy 1 bên thận không hoạt động, kết quả trả về con bị hẹp niệu quản bẩm sinh. Không an tâm, vợ chồng chị Việt đưa con đến bệnh viện tỉnh và lập tức được chỉ định làm phẫu thuật gấp cho con, do thận bị ứ nước. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, bé Đại phải mổ 2 lần, nhưng sau đó bụng vẫn tiếp tục sưng lên và đau vì nhiễm trùng máu.

Tại đây, bác sĩ kết luận niệu quản của bé Đại dù đã được mổ nhưng vẫn bị hẹp lại, buộc phải làm phẫu thuật đặt ống xông nong ra. Tuy nhiên, việc đặt ống xông này cũng chỉ duy trì được hơn 1 tháng thì phải rút ra do bé Đại đi tiểu ra máu, tình trạng thận ứ nước vẫn tái diễn.

Chị Việt tâm sự: “7 triệu đồng đi vay mượn được vợ chồng tôi đều dành hết chi tiêu viện phí cho con nên lúc đó chẳng còn đồng nào để ăn uống”. Sau một thời gian điều trị tích cực ở viện, đến tháng 8 năm 2020, bé Đại được cho về theo dõi tại nhà. Tuy nhiên, về nhà được 1 tháng thì bố của bé là Bùi Văn Thanh (SN 1990) lại phát hiện bị u gan đa khối ác tính.

Vì không có tiền, anh Thanh chỉ có thể ở nhà uống thuốc Nam, tiếp tục bươn chải với nghề phụ hồ kiếm tiền, còn bé Đại cũng chẳng thể đi viện tái khám định kỳ. Và cảnh nhà càng bi thương hơn khi thời gian gần đây, một bên chân bị dị tật của chị Việt bắt đầu teo lại khiến việc di chuyển khó khăn, không thể làm gì kiếm ra tiền.

Mọi sự giúp đỡ cho hoàn cảnh của gia đình chị Bùi Thị Việt xin gửi về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, số 6 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 129000015204; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088; ủng hộ miễn phí tại BIDV - chi nhánh Hoàn Kiếm, STK: 12410001122556. Hoặc liên hệ trực tiếp chị Bùi Thị Việt, SĐT: 0364 286 575. Hoặc chuyển khoản: 3003205200060 - Ngân hàng Agribank, chi nhánh huyện Lạc Sơn (Hòa Bình), chủ tài khoản: Bùi Thị Việt.

Tác giả: THU TRANG

Nguồn tin: Báo Lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP