Tin địa phương

Bắt đối tượng truy nã khi đang trộm cắp xe máy tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng

Ngày 14/1, Đội Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng cho biết đang tạm giữ đối tượng trộm cắp xe máy của nhân viên Bệnh viện Ung bướu TP Đà Nẵng.

Quyết định truy nã của Công an TX Điện Bàn đối với Đinh Văn Trung

Trước đó, ngày 11/1, anh Nguyễn Thành Đông (Trú Hòa Vang, Đà Nẵng), để xe mô tô Yamaha Sirius, tại tầng hầm khu vực để xe cán bộ, nhân viên của Bệnh viện Ung Bướu, thì bị kẻ gian trộm cắp. Công an phường Hòa Minh tiếp nhận thông tin và chuyển giao cho Đội CSHS Công an quận Liên Chiểu tiến hành giải quyết.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, CSHS Liên Chiểu nghi vấn Đinh Văn Trung (SN 1992, trú tại Thôn Đông Khương 2, xã Điện Phương, Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) là người thực hiện hành vi trộm cắp xe máy.

Trung đã có 03 tiền án về hành vi trộm cắp tài sản, mới ra tù tháng 01/2020. Vào tháng 4/2020 Đinh Văn Trung trộm cắp tài sản tại thị xã Điện Bàn rồi trốn khỏi địa phương nên bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TX Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam ra quyết định truy nã.

Xác minh tại Bệnh viện ung bướu Đà Nẵng thì được biết Đinh Văn Trung có mẹ là bà Đinh Thị N. (SN 1964) hiện đang điều trị tại Bệnh viện nên CSHS tiến hành mật phục. Rạng sáng ngày 13/01, Trung xuất hiện tại khu vực Bệnh viện ung bướu Đà Nẵng thì bị bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, Trung khai nhận đã sử dụng kéo y tế tại khoa nội của Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng cạy phá khóa nguồn điện để trộm xe. Sau khi trộm được xe máy, Trung đã mang đến thị trấn Hương An, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam cầm cố được 2.000.000 đồng.

Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Liên Chiểu đã thu hồi được xe tang vật và thực hiện các bước tố tụng theo quy định của pháp luật.

Đinh Văn Trung bị bắt khi thực hiện trộm cắp tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng

Tác giả: Minh Hằng

Nguồn tin: khoe365.nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP