Xã hội

Xuồng máy va chạm sà lan, vợ tử vong, chồng mất tích

Đến sáng 10/12, Công an huyện Cái Nước (Cà Mau) với sự hỗ trợ của người dân vẫn đang khẩn trương tìm kiếm người bị nạn trong tai nạn giao thông đường thủy nghiêm trọng giữa xuồng máy với sà lan vừa xảy ra trên địa bàn.

Trước đó, khoảng 19 giờ ngày 9/12, ông Võ Văn Hoàng (sinh năm 1958, ngụ xã Đông Hưng, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau) điều khiển xuồng máy chở theo vợ là bà Trần Thị Lượng (sinh năm 1957) và cháu ngoại 4 tuổi lưu thông trên tuyến sông Bảy Háp theo hướng từ thành phố Cà Mau đi huyện Năm Căn.

Khi lưu thông đến địa phận giáp ranh giữa ấp Tân Phong, xã Đông Hưng, huyện Cái Nước với ấp Ngã Bát, xã Trần Phán, huyện Đầm Dơi, chiếc xuồng máy va chạm vào sà lan biển kiểm soát HG-5527, tải trọng trên 90 tấn, do Đinh Thành Long (sinh năm 1988, ngụ thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang) điều khiển chạy cùng chiều.

Cú va chạm rất mạnh làm xuồng máy của ông gia đình Hoàng bị chìm ngay sau đó. Anh Long đã nhảy xuống nước, vớt được cháu bé 4 tuổi lên bờ và nhờ người dân đưa vào bệnh viện gần đó cấp cứu, đồng thời hô hoán để người dân hỗ trợ tìm kiếm vợ, chồng ông Hoàng. Tuy nhiên đến sáng 10/12, người dân mới phát hiện thi thể của bà Lượng ở khu vực thuộc ấp Tân Phong, xã Tân Hưng, huyện Cái Nước.

Hiện Công an huyện Cái Nước cùng người dân vẫn đang khẩn trương tìm kiếm ông Hoàng. Các lực lượng chức năng đã tiến hành khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường để phục vụ công tác điều tra. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Từ đầu tháng 12 đến nay, địa bàn tỉnh Cà Mau xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông đường thủy. Trước đó, ngày 2/12, vụ tai nạn giao thông đường thủy xảy ra trên địa bàn huyện U Minh đã khiến 1 người tử vong.

Tác giả: Huỳnh Anh

Nguồn tin: Báo Tin tức

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP