Nhân ái

Xin giúp đỡ cháu bé bị suy tủy nặng

Cháu Trần Đoàn Thiện ( 9 tuổi), học lớp 3 Trường tiểu học Quế Phú là con của ông Trần Hoàng và bà Đoàn Thị Hòa (trú thôn 11, xã Quế Phú, H. Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) được phát hiện bị bệnh suy tủy từ tháng 2-2017

Sau khi điều trị tại khoa Nhi tổng hợp bệnh viện phụ sản nhi Đà Nẵng liên tục 3,5 tháng (16-02-2017 đến 01-06-2017), bệnh không có chiều hướng giảm mà tình trạng nhiễm trùng tăng lên (sốt cao liên tục, mệt mỏi,.. ), sử dụng nhiều loại kháng sinh nhưng không đỡ nên ngày 02-06-2017, cháu Thiện được chuyển viện vào bệnh viện Nhi đồng 2 TP Hồ Chí Minh, sau đó chuyển qua điều trị tại Bệnh viện Truyền máu-Huyết học TP Hồ Chí Minh vào ngày 05-06-2017 .

Hiện tại, cháu Thiện đang điều trị tại Bệnh viện Truyền máu - Huyết học và chờ kết quả cho tủy từ các chị em trong gia đình để ghép tủy.

Cháu Thiện đang chờ ghép tủy tại Bệnh viện truyền máu-Huyết học.

Gia đình ông Hoàng hết sức khó khăn, ông làm thợ hồ, bà Hòa ở nhà làm nông, thường xuyên đau ốm, lại nuôi 4 con nhỏ nên chi phí cho ca ghép tủy là quá lớn so với khả năng kinh tế của gia đình.

Rất mong được sự quan tâm hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân nhà hảo tâm, các Mạnh thường quân để cháu Trần Đoàn Thiện có cơ hội được ghép tủy, tìm lại sự sống.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: Ông Trần Hoàng (ba cháu Thiện). ĐT: 0934860241 / 0935324570. Số tài khoản : 56210000055954 Ngân hàng BIDV Quảng Nam.

Nguồn tin: Báo Công an TP Đà Nẵng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP