Xã hội

Xe máy tự đâm dải phân cách rồi trượt dài trên đại lộ, 1 người tử vong

Anh Võ Văn M (SN 1974, ngụ TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương) đi chạy xe máy trên đường Phạm Văn Đồng hướng từ Bình Lợi về Linh Xuân (TP.HCM) thì tự đâm dải phân cách rồi trượt dài trên đại lộ.

Tối 31/7, trên đường Phạm Văn Đồng đoạn qua địa bàn Q.Thủ Đức, TP.HCM đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông làm 1 người chết. Theo đó, khoảng 19 giờ, anh Võ Văn M. (SN 1974, ngụ TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương) chạy xe SH BS: 55P1-8603 trên đường Phạm Văn Đồng hướng từ Bình Lợi về Linh Xuân.

Khi vừa đổ hết dốc cầu Gò Dưa (thuộc P.Linh Đông, Q.Thủ Đức) thì bất ngờ tông vào dải phân cách bằng bê tông. Tai nạn làm anh M. và chiếc xe máy trượt dài một đoạn gần 20m. Người đàn ông bị thương rất nặng, đầu bị biến dạng được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó ít phút.

Nhận thông tin, công an Q.Thủ Đức có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: CA TP.HCM

Cách đây vài tháng, ngay trên đoạn đường này một vụ tai nạn chết người khác cũng đã xảy ra. Khoảng 17 giờ ngày 19/5, anh Nguyễn Đình Tính (31 tuổi, quê Quảng Trị) điều khiển xe máy lưu thông trên đường Phạm Văn Đồng theo hướng từ quận Bình Thạnh về cầu vượt Linh Xuân.

Khi tới giao lộ với đường số 9, anh Tính cho xe rẽ trái băng qua đường thì bất ngờ té ngã. Đúng lúc này xe rác từ chiều ngược lại chạy tới cán qua khiến anh Tính tử vong tại chỗ.

Theo người dân, thời điểm trên anh Tính băng qua đường thì thấy xe rác ở chiều ngược lại nên thắng, do trời mưa và đường trơn nên đã té ngã. Tại hiện trường, thi thể nạn nhân và xe máy nằm giữa giao lộ, chiếc xe rác dừng cách đó hơn 50 m.

Tác giả: Chi Chi (T/h)

Nguồn tin: doisongplus.vn

  Từ khóa: tử vong , tai nạn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP