Thế giới

Xe chở linh cữu Phó Tổng thống Malawi đâm vào đám đông, 4 người thiệt mạng

Cảnh sát cho biết 4 người thiệt mạng và 12 người khác bị thương sau khi xe chở linh cữu của Phó Tổng thống Malawi Saulos Chilima không may đâm vào đám đông.

VietNamNet dẫn nguồn từ Malawi Voice cho biết, trong ngày 16/6, đoàn xe rước linh cữu Phó Tổng thống Saulos Chilima - người qua đời trong tai nạn máy bay mới đây, đã bất ngờ đâm vào đám đông ở làng Ntcheu, miền trung Malawi.

Cảnh sát địa phương cho biết, đoàn xe chở linh cữu của ông Chilima đang trên đường di chuyển về làng Nsipe (quê nhà của ông Chilima) để chuẩn bị cho lễ an táng thì gặp tai nạn. Có rất đông người dân đã tụ tập trên đường và yêu cầu đoàn xe dừng lại để được nhìn thấy linh cữu của ông Chilima, điều này đã dẫn tới sự cố không mong muốn.

Người dân đứng hai bên đường theo dõi đoàn xe rước linh cữu Phó tổng thống Malawi Saulos Chilima. Ảnh: Malawivoice



"Vụ tai nạn khiến 4 người thiệt mạng, bao gồm 1 phụ nữ đang mang thai. 12 người khác bị thương đang được điều trị tại bệnh viện", phía cảnh sát Malawi thông báo.

Ông Felix Njawala - đại diện đảng UTM của ông Chilima, đã kêu gọi sự bình tĩnh trong nội bộ đảng. "Ông Chilima là con người của hòa bình, chúng ta phải tưởng nhớ ông ấy theo cách như vậy", ông Njawala nói.

Truyền thông địa phương cho biết, sự cố kể trên đã làm ảnh hưởng đáng kể tới tang lễ của ông Chilima, nhưng các quan chức cấp cao của UTM đảm bảo sẽ tổ chức một buổi lễ yên bình cho cố Phó Tổng thống.

Theo VnExpress, phó tổng thống Chilima (51 tuổi) và 8 người khác thiệt mạng hôm 10/6 khi máy bay quân sự chở họ rơi xuống rừng Chikangawa ở miền bắc đất nước trong thời tiết sương mù dày đặc. Tổng thống Lazarus Chakwera hôm 16/6 kêu gọi mở cuộc điều tra độc lập.

"Mọi người muốn biết máy bay chở Phó tổng thống cùng những người khác bị mất tích và rơi như thế nào. Tôi cũng muốn biết chuyện gì đã xảy ra", ông nói. Tổng thống và Phó tổng thống Malawi thuộc hai đảng khác nhau, nhưng họ đã hợp tác để thành lập liên minh trong cuộc bầu cử năm 2020.

Ông Chilima giữ chức Phó tổng thống Malawi từ năm 2014. Ông là người có sức hút và được yêu mến rộng rãi ở quốc gia châu Phi, đặc biệt là giới trẻ. Năm 2022, khi đang trong nhiệm kỳ thứ hai, ông Chilima bị bắt và tước quyền, với cáo buộc tham nhũng liên quan bê bối hối lộ một doanh nhân người Anh gốc Malawi.

Ông Chilima đã phủ nhận toàn bộ cáo buộc. Một tòa án ở Malawi tháng trước hủy bỏ các cáo buộc, sau khi lãnh đạo cơ quan công tố đề nghị đình chỉ vụ án.

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP