Thế giới

Vừa bị bắt, cựu trùm Hội Tam Hoàng khét tiếng giới "xã hội đen" Hong Kong đã được tại ngoại

Chỉ sau 2 ngày bị bắt giữ, Quách Vĩnh Hồng - ông trùm của băng Hòa Thắng Hòa thuộc Hội Tam Hoàng khét tiếng trong giới xã hội đen Hong Kong được bảo lãnh tại ngoại.

Quách Vĩnh Hồng- cựu thủ lĩnh băng Hòa Thắng Hòa. Ảnh: 163


Theo nguồn tin của South China Morning Post, cựu trùm băng nhóm Hòa Thắng Hòa Quách Vĩnh Hồng (62 tuổi) được bảo lãnh tại ngoại trong ngày 24/11.

Trước đó, ngày 22/11, ông trùm khét tiếng trong giới "xã hội đen" Hong Kong (Trung Quốc) những năm của thập niên 90 bị bắt khi đang chờ kết quả xét nghiệm COVID-9 sau khi đáp chuyến bay từ Dubai đến sân bay Hong Kong.

Theo nguồn tin cảnh sát, ông sẽ tự cách ly thêm 12 ngày sau khi ra tù tại một phòng khách sạn, theo đúng quy định chống dịch của Hong Kong.

Ông trùm băng nhóm Hòa Thắng Hòa đã bỏ trốn khỏi Hong Kong được 2 năm, bị cáo buộc âm mưu hành hung cùng một số tội danh khác.

Tính đến chiều 24/11, Quách Vĩnh Hồng vẫn đang bị tạm giữ để thẩm vấn tại đồn cảnh sát sân bay quốc tế Hong Kong. Chuyến bay đưa ông về Hong Kong đã quá cảnh ở Bangkok (Thái Lan). Cảnh sát sở tại có thông tin từ trước và tổ chức vây bắt ông trùm ngay tại sân bay.

Cảnh sát Hong Kong phát lệnh truy nã Quách Vĩnh Hồng khi cựu trùm băng nhóm thuộc Hội Tam Hoàng không trình diện vào tháng 4/2018.

Cựu trùm này bị bắt một năm trước đó với cáo buộc rửa tiền hơn 12 triệu USD trong giai đoạn 2007-2012.

Tháng 7/2016, Quách Vĩnh Hồng cũng từng bị cảnh sát Hong Kong bắt giữ khi vừa đáp chuyến bay từ Phuket, Thái Lan về Hồng Kông với tội danh đe dọa hình sự, cố ý gây thương tích và tống tiền.

South China Morning Post đưa tin, Quách Vĩnh Hồng từng là ông trùm quyền lực nhất băng Hòa Thắng Hòa của Hội Tam Hoàng trong giai đoạn 1998-2000. Hiện ông vẫn còn sức ảnh hưởng rất lớn trong giới "xã hội đen" Hong Kong.

Tác giả: Bạch Hiền (t/h)

Nguồn tin: doisongphapluat.com

  Từ khóa: xã hội đen , Hong Kong

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP