Pháp luật

Vụ MobiFone mua AVG: Công an khám xét nhà ông Phạm Đình Trọng

Tối 10-7, lực lượng công an, VKS đã có mặt tại nhà ông Phạm Đình Trọng, Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp - Bộ Thông tin Truyền thông, ở quận Đống Đa, TP Hà Nội.

Ngay sau khi lực lượng công an, viện kiểm sát có mặt tại nhà ông Phạm Đình Trọng, cửa ngôi nhà đã đóng để lực lượng chức năng thực hiện việc khám xét

Việc khám xét bắt đầu lúc 21 giờ 30 phút ngày 10-7 tại nhà ông Phạm Đình Trọng ở ngõ 5 Láng Hạ, quận Đống Đa, TP Hà Nội.

Ông Phạm Đình Trọng, Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp - Bộ Thông tin Truyền thông, ngày 10-7 đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C46) khởi tố, bắt tạm giam và khám xét nhà về tội "Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng" theo khoản 3 Điều 220 Bộ Luật Hình sự năm 2015.

Ông Trọng bị khởi tố, bắt giam để phục vụ công tác điều tra xác minh sai phạm trong việc Tổng Công ty Viễn thông MobiFone mua 95% cổ phần của Công ty Cổ phần Nghe nhìn Toàn Cầu (AVG).

Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng đã quyết định khởi tố, bắt tạm giam, khám xét nhà đối với ông Lê Nam Trà, nguyên chủ tịch Hội đồng thành viên MobiFone, hiện là cán bộ Văn phòng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Cùng ngày, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao (Vụ 3) đã phê chuẩn các quyết định và lệnh nêu trên.

Ngay sau khi công an, cán bộ viện kiểm sát có mặt tại nhà ông Phạm Đình Trọng, cửa ngôi nhà đã đóng để lực lượng chức năng thực hiện việc khám xét. Được biết, ông Phạm Đình Trọng có mặt ở nhà lúc khám xét.

Cũng trong tối 10-7, nhiều phóng viên đã có mặt tại ngõ 9 đường Nguyễn Tri Phương, quận Ba Đình, Hà Nội - khu vực được xem là có nhà ông Lê Nam Trà song chưa ghi nhận việc khám xét.

Khu vực được xem là có nhà ông Lê Nam Trà

Tác giả: Huy Thanh

Nguồn tin: Báo Người lao động

  Từ khóa: khám xét , công an

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP