Xã hội

Vụ lật xe khách chở 21 công nhân ở Bắc Giang: Tài xế khai do mất lái

Trưa 3/8, trao đổi với VOV, Thượng tá Nguyễn Văn Duân, Trưởng Công an huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang cho biết, khoảng 5h40 sáng 3/8, tại địa phận thôn Cầu Đất, xã Phượng Sơn (Lục Ngạn) xảy ra vụ tai nạn giao thông đường bộ.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông. Ảnh: VOV

Theo đó, Xe khách BKS 99F-000.24 do anh Vi Văn Ái (SN 1977), trú tại xã Tân Hoa (Lục Ngạn) điều khiển chở hơn 21 công nhân đi hướng Lục Ngạn - Lục Nam thì mất lái, bị lật xuống vườn cam nhà anh Nguyễn Đức Nghĩa (SN 1995) ở thôn Cầu Đất.

Hậu quả vụ tai nạn làm chị L.T.L (SN 1996), trú tại xã Hồng Giang (Lục Ngạn) bị đứt lìa cánh tay phải và 6 công nhân khác bị thương; xe ô tô hư hỏng nặng.

"Sau khi xảy ra tai nạn, lực lượng công an huyện đã khẩn trương tới hiện trường, cấp cứu các nạn nhân. Nạn nhân bị đứt lìa cánh tay đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) cùng với cánh tay được bảo quản", VOV dẫn lời Thượng tá Duân cho biết thêm.

Liên quan đến sự việc, Giao Thông cho hay, qua kiểm tra, công an xác định tài xế không có nồng độ cồn trong hơi thở, phương tiện vẫn còn hạn kiểm định đến tháng 9/2022, có phù hiệu xe hợp đồng.

Bước đầu, lái xe khai nhận do mất lái, không làm chủ tốc độ dẫn đến lật xe.

Hiện, vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an huyện Lục Ngạn điều tra, làm rõ theo quy định.

Được biết, trên địa bàn tỉnh Bắc Giang có hơn 600 xe đưa đón công nhân, một số xe trong đó đã sử dụng nhiều năm hoặc tận dụng từ xe bus, xe khách cũ, gây nguy cơ mất an toàn.

Tác giả: Thủy Tiên (T/h)

Nguồn tin: ĐS&PL/NĐT

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP