Xã hội

Vụ 15 thuyền viên mất tích: Huy động hàng trăm tàu cá tham gia tìm kiếm

Đến thời điểm này, lực lượng cứu nạn tại hiện trường có 02 tàu cứu nạn chuyên dụng SAR 411, SAR 273, hàng trăm tàu cá địa phương hoạt động trong các khu vực được huy động tìm kiếm, tàu SAR 411 được chỉ định làm chỉ huy hiện trường tìm kiếm.

Một chiếc tàu cá ngư dân Thanh Hóa bị hỏng máy trôi trên biển được tàu Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam ứng cứu kịp thời.

Ngày 13/1, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam cho biết, hiện lực lượng chức năng vẫn tiếp tục cứu nạn các nạn nhân của các tàu cá: TH 91552 TS, TH 90605 TS, TH 3202 TS, TH 1288 TS và NA-90132 TS bị nạn trên vùng biển khu vực tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An từ ngày 8/1.

Vị trí các khu vực tìm kiếm 13 ngư dân đang mất tích.

Lực lượng chức năng có mặt tại vùng biển Thanh Hóa huy động tàu thuyền ngư dân tham gia tìm kiếm 13 ngư dân mất tích.

Trước đó như đã đưa tin, thời gian trên có 5 tàu cá của Thanh Hóa gặp nạn trên biển, 15 thuyền viên mất tích. Ngày 11/1, lực lượng tìm kiếm cứu nạn tại hiện trường phát hiện 1 thi thể nghi là thuyền viên Nguyễn Văn Thành (SN 1987, quê quán Ngư Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa) của tàu TH 90605. Sáng sớm ngày 12/1, lực lượng tìm kiếm tìm thấy 1 thi thể là Nguyễn Văn Nguyên - thuyền viên tàu cá TH - 91552 TS.

Như vậy đến thời điểm này vẫn còn 13 người mất tích. Công tác tìm kiếm đang được chia làm 3 khu vực: tìm kiếm 3 thuyền viên mất tích của tàu cá TH-90605 TS tại khu vực đảo Bạch Long Vĩ; tìm kiếm 7 thuyền viên mất tích của 2 tàu cá TH-91552 TS và TH-1288 TS tại khu vực biển cách Hòn Mê khoảng 60 hải lý về phía Đông; tìm kiếm 3 thuyền viên của tàu cá TH-3202 TS đang mất tích tại vị trí cách mũi Cửa Hới 2 hải lý về hướng Đông Nam.

Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam đã cử các tổ công tác xuống các địa phương tại Thanh Hóa làm việc với chính quyền và các cơ quan chức năng để tiếp tục huy động các phương tiện tàu cá địa phương tham gia công tác tìm kiếm, đồng thời đề nghị các địa phương tiếp tục phối hợp với Trung tâm trong triển khai các hoạt động tìm kiếm tại hiện trường.

Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam khuyến cáo tất cả các phương tiện hoạt động trên biển cần chuẩn bị tốt về kỹ thuật, phương tiện an toàn, cứu sinh và đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt với Trung tâm, thông báo ngay khi phát hiện tai nạn sự cố để lực lượng cứu nạn kịp thời hỗ trợ.

3 thuyền viên được cứu ngày 9/1.

Tác giả: Nguyễn Duy - Duy Tuyên

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP