Xã hội

Voi quật chết người

Trên đường đến khu du lịch, con voi đã quật chết nài voi. Cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường.

Sáng 22/5, ông Võ Ngọc Tuyên, Bí thư Huyện ủy Lắk, tỉnh Đắk Lắk cho biết địa phương vừa xảy ra vụ voi quật chết người. Nạn nhân là nài voi tên Y Đrim Kuan (30, buôn Bhôk, xã Yang Tao, huyện Lắk).

Theo ông Tuyên, con voi này thuộc sở hữu của ông Đàng Năng Long (người sở hữu nhiều voi nhất Việt Nam). “Nài voi đã tử vong. Tôi đang ra hiện trường để xử lý vụ việc”, ông Tuyên nói thêm.

Công an khám nghiệm hiện trường vụ việc. Ảnh: T.Đ.

Theo một lãnh đạo Hạt kiểm lâm huyện Lắk, vụ việc xảy ra lúc 7h sáng cùng ngày.

Thời điểm trên, anh Y Đrim Kuan ngồi trên lưng voi dẫn về khu du lịch. Đến Trung tâm dạy nghề huyện, con voi có tên Y Mâm bất ngờ tấn công khiến nạn nhân tủ vong tử vong.

Sau khi xảy ra sự việc, lực lượng chức năng đã khống chế coi voi này.

Thị trấn Liên Sơn, huyện Lắk, nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Google Maps.


Tác giả: Tây Nguyên

Nguồn tin: Zing.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP