Thể thao

Văn Quyết lần đầu đoạt Quả bóng vàng Việt Nam, con trai ôm chặt giải thưởng của bố

Tiền đạo Nguyễn Văn Quyết của CLB Hà Nội đã nhận được phiếu bình chọn cao nhất, đoạt Quả bóng vàng Việt Nam 2020.

Tối 12/1, Gala trao giải Quả bóng vàng Việt Nam năm 2020 được tổ chức tại TP.HCM. Đây là sự kiện rất được chờ đợi, bởi sự cống hiến của các cầu thủ sẽ được vinh danh xứng đáng bởi những phiếu bầu có uy tín, trách nhiệm.

Văn Quyết nhận được phiếu bình chọn cao nhất để đoạt Quả bóng Vàng Việt Nam 2020 một cách xứng đáng.

Trong lễ trao giải, Văn Quân - con trai của Văn Quyết (tên thường gọi là Sóc) đã ôm chặt bóng Vàng của bố khi đứng trên sân khấu.

Khoảnh khắc con trai Văn Quyết ôm chặt Quả bóng vàng đầu tiên của bố. (Ảnh: Lao Động)

Trên bục vinh danh, Quyết "rừng" chia sẻ: "Cách đây 10 năm tôi may mắn nhận được danh hiệu cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Việt Nam. Tròn 10 năm tôi thi đấu chuyên nghiệp, tròn 10 năm thi đấu cho tuyển Việt Nam tôi đã có danh hiệu quả bóng Vàng Việt Nam.

Tôi xin cảm ơn đồng đội, các thầy. Tôi xin cảm ơn trung tâm bóng đá Thể Công đã phát hiện, bồi dưỡng ra tôi và cảm ơn CLB Hà Nội đã giúp tôi trưởng thành ngày hôm nay. Tôi xin cảm ơn bầu Hiển. Ông chính là tấm gương để tất cả các cầu thủ chúng tôi hướng theo”.

Năm 2020 là mùa giải Nguyễn Văn Quyết đã để lại dấu ấn đậm nét trong hành trình vô địch Cúp quốc gia và đoạt ngôi á quân V-League 2020 của CLB Hà Nội.

Tại V-League 2020, Văn Quyết đã có 6 bàn thắng và 7 đường kiến tạo. Bên cạnh đó là 5 bàn thắng và 2 kiến tạo giúp CLB Hà Nội bảo vệ thành công chức vô địch Cúp quốc gia.

Tính ra, Văn Quyết đã tham gia tổng cộng vào 20 bàn thắng cho CLB Hà Nội, một con số quá ấn tượng với cả những cầu thủ ngoại chứ không riêng gì nội binh.

Tất cả những thành tích trên đã giúp Văn Quyết lần đầu tiên, chuẩn bị bước sang tuổi 30, được vinh danh với sự ghi nhận cao nhất ở cấp cá nhân là danh hiệu quả bóng Vàng Việt Nam 2020.

Các hạng mục giải thưởng:

Quả bóng Vàng nam: Nguyễn Văn Quyết (Hà Nội)

Quả bóng Bạc nam: Bùi Tiến Dũng (Viettel)

Quả bóng Đồng nam: Quế Ngọc Hải (Viettel)

Quả bóng Vàng nữ: Huỳnh Như (TPHCM)

Quả bóng Bạc nữ: Phạm Hải Yến (Hà Nội)

Quả bóng Đồng nữ: Trần Thị Kim Thanh (TPHCM)

Quả bóng Vàng futsal: Nguyễn Minh Trí

Quả bóng Bạc futsal: Hồ Văn Ý

Quả bóng Đồng futsal: Phùng Trọng Luân

Cầu thủ trẻ nam hay nhất: Bùi Hoàng Việt Anh (Hà Nội)

Cầu thủ trẻ nữ hay nhất: Ngân Thị Vạn Sự (Hà Nội)

Cầu thủ ngoại hay nhất: Bruno (Hà Nội)

Tác giả: Việt Hương (T/h)

Nguồn tin: doisongphapluat.com

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP