Kinh tế

Tỷ phú Elon Musk lấy lại "ngôi vương" từ ông trùm hàng hiệu Pháp

Cổ phiếu của nhà sản xuất ô tô điện Tesla đã tăng 100% từ mức thấp vào tháng 1, khiến khối tài sản ròng của vị CEO tăng lên hơn 187 tỷ USD.

Tỷ phú Elon Musk đã giành lại vị trí người giàu nhất thế giới sau hơn 2 tháng để mất danh hiệu này vào tay ông chủ tập đoàn LVMH Bernard Arnault do cổ phiếu của hãng Tesla giảm.

Cổ phiếu Tesla tăng 5,5% lên 207,63 USD/cổ phiếu sau phiên giao dịch ngày 27/2 ở New York, nâng giá trị tài sản ròng của ông Musk lên 187,1 tỷ USD, cao hơn 1,8 tỷ so với khối tài sản trị giá 185,3 tỷ USD của ông trùm hàng hiệu người Pháp, theo bảng xếp hạng tỷ phú của Bloomberg (Bloomberg Billionaire Index).

Danh sách 10 tỷ phú giàu nhất thế giới trên Bảng xếp hạng tỷ phú Bloomberg Billionaire Index tính đến 8h00 ngày 28/2/2023 (giờ Việt Nam). Ảnh: Bloomberg

Năm ngoái là năm tồi tệ nhất của Tesla ở Phố Wall. Hãng xe điện mất 700 tỷ USD trong bối cảnh các nhà đầu tư lo ngại về tác động của các biện pháp kiểm soát Covid ở Trung Quốc cũng như những động thái của vị tỷ phú sau khi ông tiếp quản mạng xã hội Twitter vào cuối tháng 10/2022 với giá 44 tỷ USD.

Ông Musk bước vào năm 2023 với tài sản ròng trị giá 137 tỷ USD, trở thành người đầu tiên trong lịch sử mất 200 tỷ USD. Giá trị tài sản ròng của ông đạt đỉnh 340 tỷ USD vào tháng 11/2021. Giới đầu tư từng cho rằng ông sẽ phải vật lộn một thời gian dài để lấy lại danh hiệu người giàu nhất thế giới.

Tuy nhiên, cổ phiếu hãng xe điện đã tăng lên gần 70% trong năm nay và 100% so với mức thấp ngày 6/1 nhờ nhu cầu của nhà đầu tư tăng lên, sự quan tâm của khách hàng đối với các mẫu xe Tesla giảm giá gần đây, triển vọng kinh tế tốt hơn, và tốc độ tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) chậm hơn.

Tác giả: Nguyễn Tuyết

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP