Pháp luật

Truy tố người cha đồi bại 2 lần loạn luân hãm hiếp con gái ruột

Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đã truy tố Nguyễn Hữu Dần (SN 1974, Ba Đình, TP Hà Nội) trong vụ đối tượng này xâm hại con gái ruột.

Thông tin từ Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội cho biết đơn vị vừa hoàn tất cáo trạng truy tố tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi". Nạn nhân trong vụ việc không ai khác mà chính là con ruột của Dần – cháu Liên (tên nạn nhân đã được thay đổi).

Cơ quan truy tố cáo buộc, từ năm 2001, Dần có quan hệ tình cảm, sống chung như vợ chồng với chị T.T.H (SN 1980, Hưng Yên) dù trước đó Dần đã có vợ và 3 con, chưa ly hôn vợ.

Ảnh minh hoạ.

Dần và chị H sau đó có với nhau 2 người con gái, Liên là 1 trong 2 người con đó.

Năm 2015, Dần và vợ ly hôn, Dần quay lại sống với chị H và cháu Liên ở khu vực chợ Long Biên (Ba Đình).

Trong thời gian này, Dần đã nảy sinh ý đồ bệnh hoạn, gã đã xâm hại chính con đẻ của mình.

Tài liệu truy tố cho thấy, khoảng tháng 4/2021, khi chị H đi làm, chỉ còn mình và Liên ở phòng, Dần đã xâm hại con gái bất chấp con kháng cự.

Sự việc không dừng lại, đến giữa tháng 6/2021, Dần lại nảy sinh ý đồ bệnh hoạn khi thấy Liên ăn mặc hở hang.

Khi chị H đi làm, Dần tiếp tục xâm hại Liên, mặc cho con gái van xin. Sự việc chỉ được phát hiện khi Liên kể chuyện với người bán nước đầu ngõ. Người này sau đó đưa cháu tới cơ quan công an trình báo.

Tác giả: Quốc Bảo

Nguồn tin: phapluatplus.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP