Trong nước

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Ngãi bị xuất huyết não, tiên lượng nặng

Ông Phạm Thanh Tùng, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Ngãi được chẩn đoán bị xuất huyết não, hiện đang thở máy, tiên lượng nặng.

Ông Phạm Thanh Tùng được bổ nhiệm giữ chức Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Ngãi vào tháng 11/2019 - Ảnh: Dân Việt


Báo Người lao động dẫn nguồn thông tin từ Bệnh viện Đà Nẵng trưa 1/7 cho biết, đang tích cực điều trị cho bệnh nhân Phạm Thanh Tùng - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Ngãi.

Theo đó, Bệnh viện Đà Nẵng tiếp nhận ông Tùng lúc 22h ngày 30/6 trong trình trạng hôn mê sâu, huyết áp cao, rối loạn thân nhiệt, suy hô hấp tuần hoàn.

Ông Tùng đang được đội ngũ y - bác sĩ của Bệnh viện Đà Nẵng tập trung hồi sức đặc biệt, đồng thời thực hiện hội chẩn để đưa ra phác đồ điều trị. Ông Tùng được chẩn đoán bị xuất huyết não, hiện đang thở máy, tiên lượng nặng.

Trước đó, sáng cùng ngày, Tuổi Trẻ Online dẫn nguồn tin cho biết, chiều 30/6, ông Tùng đang ngồi trong bàn làm việc, tập trung xử lý những công việc quan trọng cho đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi thì bất ngờ thấy mệt.

Ông Tùng nói với cấp dưới về tình trạng sức khỏe của bản thân, một số biện pháp ổn định sức khỏe đơn giản nhất được thực hiện. Tuy nhiên, ông Tùng nói thấy hồi hộp rồi bất ngờ gục xuống bàn làm việc.

Ngay sau đó, ông Tùng được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi cấp cứu. Sau khi cấp cứu ban đầu, ông Tùng được chuyển ra Đà Nẵng ngay trong đêm để tiếp tục điều trị.

Được biết, ông Phạm Thanh Tùng được bổ nhiệm giữ chức Trưởng ban Tổ chức tỉnh Quảng Ngãi vào tháng 11/2019. Trước khi làm trưởng ban Tổ chức, ông từng giữ chức Phó Trưởng ban Tổ chức, Chủ tịch UBND huyện Mộ Đức.

Tác giả: Cự Giải (T/h)

Nguồn tin: doisongphapluat.com

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP